Xung đột Hamas - Israel: Israel công bố kế hoạch khẩn cấp hỗ trợ công dân về nước

Ngày 9/10, Israel đã công bố kế hoạch khẩn cấp dự kiến được kích hoạt nếu các hãng hàng không nước ngoài dừng toàn bộ các chuyến bay đến nước này trong bối cảnh leo thang bạo lực giữa Israel và lực lượng Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza của Palestine.

Chú thích ảnh
Hành khách ra sân bay quốc tế Ben Gurion để rời Israel ngày 9/10/2023. Ảnh: Vũ Hội/Pv TTXVN tại Israel

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Israel Miri Regev cho biết kế hoạch này nhằm hỗ trợ công dân Israel trở về nước trong trường hợp các hãng hàng không nước ngoài hủy các chuyến bay của họ. Theo kế hoạch khẩn cấp, các hãng hàng không Israel sẽ tăng số lượng chuyến bay đến Israel tại 4 sân bay ở New York (Mỹ), Frankfurt (Đức), Athens (Hy Lạp) và Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE).

Bà Regev cũng cho biết sân bay Ramon gần thành phố Eilat ở cực Nam Israel sẽ được sử dụng để đón các chuyến bay quốc tế đến nước này.

Kể từ khi xảy ra giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza ngày 7/10 vừa qua, các hãng hàng không Israel đã bổ sung hơn 20 chuyến bay, đưa hơn 100.000 công dân Israel về nước.

Các hãng hàng không quốc tế lớn đã đình chỉ hoặc giảm số chuyến bay đến hoặc đi từ Tel Aviv sau khi lực lượng Hamas phóng hàng nghìn quả rocket từ Dải Gaza vào các thành phố Israel. Theo trang mạng theo dõi chuyến bay Flightradar24, khoảng 50% số chuyến bay theo lịch trình đến hoặc đi từ Tel Aviv đã bị hủy vào ngày 8/10 và 30% số chuyến bay bị hủy ngày 9/10. Các cơ quan quản lý hàng không, trong đó có Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu và cơ quan quản lý an toàn hàng không Israel, đã khuyến cáo các hãng hàng không thận trọng khi bay qua không phận khu vực.

Cùng ngày 9/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi phe đối lập tham gia thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc trong bối cảnh xung đột giữa nước này và Hamas. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố: “Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo phe đối lập ngay lập tức thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc khẩn cấp mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào”. Ông Netanyahu khẳng định sẽ nỗ lực vì “sự đoàn kết của người dân” thông qua thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

Trước đó, ngày 7/10, truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Netanyahu đã mời lãnh đạo đối lập, Chủ tịch đảng Yesh Atid, ông Yair Lapid, và thủ lĩnh đảng Liên minh quốc gia, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz tham gia chính phủ mở rộng.

Trong Cuộc chiến 6 ngày năm 1967, lãnh đạo phe đối lập khi đó là Menachem Begin cũng đã được mời tham gia chính phủ của Thủ tướng Levi Eshkol để lãnh đạo đất nước vượt qua chiến tranh. Được biết, chính phủ mở rộng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng tương tự như mô hình thời cố Thủ tướng Eshkol.

Phan An (TTXVN)
Cả Israel và Hamas đều bị chỉ trích vì hành vi gây hại cho dân thường
Cả Israel và Hamas đều bị chỉ trích vì hành vi gây hại cho dân thường

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ở Israel và Palestine chỉ trích cả Israel và phong trào Hồi giáo Hamas vì có cách động thái gây hại cho dân thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN