Một cuộc họp của ĐHĐ LHQ ở New York, Mỹ, ngày 29/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba).
Theo các hãng truyền thông quốc tế, ông Otunnu, cựu Phó Tổng Thư ký LHQ cấp Thứ trưởng, từng giữ cương vị Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về trẻ em và xung đột vũ trang, đã được Uganda đề cử trong bức thư gửi Chủ tịch Đại hội đồng LHQ và Hội đồng Bảo an ngày 24/7.
Ở tuổi 75, ông là ứng cử viên lớn tuổi nhất trong số những người đang tham gia cuộc đua vào vị trí này, chức vụ mà ông Guterres đã đảm nhiệm trong hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.
Người kế nhiệm ông Guterres sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ vực dậy một tổ chức đang trong giai đoạn khủng hoảng và suy giảm uy tín, đồng thời chịu áp lực ngày càng lớn về cải cách bộ máy quan liêu cồng kềnh, tốn kém và cắt giảm sự chồng chéo giữa các cơ quan trực thuộc.
Trong tuyên bố tầm nhìn của mình, ông Otunnu nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cải cách thể chế và cho biết sẽ ưu tiên thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt những cuộc xung đột quốc tế lớn. Ông cũng cam kết thúc đẩy việc thành lập một cơ quan giám sát hoạt động của LHQ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải ứng phó với biến đổi khí hậu mà không làm suy yếu tăng trưởng kinh tế.
Các ứng cử viên khác trong danh sách kế nhiệm ông Guterres gồm ông Rafael Grossi (Argentina), Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA); cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet; cựu Phó Tổng thống Costa Rica bà Rebeca Grynspan; cựu Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador bà Maria Fernanda Espinosa; cựu Bộ trưởng Ngoại giao Guyana bà Carolyn Rodrigues-Birkett và cựu Tổng thống Senegal Macky Sall.
Quá trình lựa chọn dự kiến sẽ chính thức bước vào giai đoạn quyết định trong tuần này với các cuộc bỏ phiếu thăm dò tại Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên nhằm sàng lọc các ứng cử viên. Tuy nhiên, các ứng cử viên mới vẫn có thể tiếp tục tham gia cuộc đua.
Theo kế hoạch, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ sẽ lựa chọn ứng cử viên Tổng thư ký trong một loạt các cuộc bỏ phiếu kín, để trình lên Đại hội đồng LHQ phê chuẩn. Tổng thư ký tiếp theo dự kiến nhậm chức vào ngày 1/1 năm tới.
Mới đây, ngày 23/7, 6 ứng cử viên tranh cử chức Tổng thư ký LHQ nhiệm kỳ tới (trước khi công bố thêm ứng viên Otunnu) đã tham gia phiên tranh luận tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ).
Các nhà ngoại giao cho biết chưa có ứng cử viên nào nổi trội. Tuy nhiên, quan điểm phổ biến hiện nay là đã đến lượt khu vực Mỹ Latinh có đại diện giữ cương vị người đứng đầu LHQ, đồng thời cũng có nhiều ý kiến ủng hộ việc lần đầu tiên một phụ nữ đảm nhiệm vị trí này. Các chuyên gia nhận định yếu tố then chốt để giành chiến thắng là tránh bị một trong năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đặc biệt là Trung Quốc, Nga hoặc Mỹ, sử dụng quyền phủ quyết.