Xe tăng, xe bọc thép Kiev tập trung ở phía nam Donetsk

Ngày 10/7, nhà báo AFP cho biết lực lượng chính quyền Ukraine đã tập trung các xe tăng và xe bọc thép ở khu vực cách Donetsk, thành phố do quân nổi dậy chiếm đóng 20 km về phía Nam.

Theo các binh sĩ Ukraine, một hàng xe trải dài khoảng 1,5 km đã tới khu vực trên hôm 9/7 mà không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào. Đây là một phần của chiến dịch bao vây Donetsk và thành phố lân cận Lugansk, cũng do lực lượng ly khai ủng hộ Nga kiểm soát.

Hàng loạt xe tăng và xe bọc thép tập trung ở phía Nam Donetsk. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


*"Chiến dịch chống khủng bố" sẽ hoàn tất sau 1 tháng


Cũng trong ngày 10/7, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Stanislav Rechinsky  tuyên bố lực lượng dân quân đòi liên bang hóa không còn cơ hội giữ được các thành phố Donetsk và Lugansk.

Theo ông, giới chức an ninh Ukraine dự đoán chiến dịch chống khủng bố tại 2 tỉnh Lugansk và Donetsk có thể hoàn tất trong vòng 1 tháng và trong những ngày gần đây, chiến dịch này diễn tiến hiệu quả khi "trong hàng ngũ khủng bố đã xuất hiện tình trạng căng thẳng". Ông Rechinsky khẳng định lực lượng đòi liên bang hóa không thể cản trở sự di chuyển của binh sĩ Ukraine tại Donetsk và Lugansk.

Trong một diễn biến khác, cơ quan báo chí của chiến dịch quân sự tại miền Đông Ukraine cho biết trong vòng 1 ngày qua, đã có 3 quân nhân thiệt mạng và 27 người bị thương. Tổng cộng, trong thời gian diễn ra chiến dịch đã có 173 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 446 binh sĩ bị thương.


T.N
Donetsk sẽ thiết quân luật gần nơi tập trung lực lượng Kiev
Donetsk sẽ thiết quân luật gần nơi tập trung lực lượng Kiev

"Cộng hòa Nhân dân" tự phong Donetsk tuyên bố sẽ áp dụng thiết quân luật ở những khu vực gần nơi quân đội Ukraine triển khai quân, trong khi ở Donetsk và địa bàn do dân quân tự vệ kiểm soát sẽ lập ban quân quản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN