Xe buýt va chạm với ô tô tải, ít nhất 39 người thương vong

Giới chức Bolivia cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng một xe buýt và một ô tô tải va chạm ở miền Tây nước này ngày 18/2.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại một tuyến cao tốc ở miền Tây Nam Bolivia ngày 15/6/2018. Ảnh tư liệu: Laprensa/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn lời Giám đốc Sở Giao thông bang Oruro, Victor Hugo Lizarazu cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4h (giờ địa phương) trên đoạn đường nối giữa thành phố Oruro và Potosi.

Chiếc xe buýt chở 44 người, trong đó 41 hành khách và 3 tài xế thuộc Công ty Trans Inca đi từ thành phố biên giới Villazon hướng tới thủ đô La Paz. Lực lượng cảnh sát đã đưa số người bị thương vào bệnh viện gần nhất điều trị, đồng thời điều tra nguyên nhân sự cố.

Đài phát thanh địa phương Radio Fides đưa tin vụ va chạm xảy ra vào thời điểm tầm nhìn thấp do sương mù ở khu vực giữa huyện Poopo và Machacarca. Bên cạnh đó, mưa lớn cũng có thể là một trong các nguyên nhân gây ra sự việc trên. 

Trước đó, ngày 19/1, một vụ tai nạn nạn hai xe buýt đấu đầu nhau cũng xảy ra trên chính đoạn đường này, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Vụ việc được cho là do một trong hai xe đã lấn làn và đâm vào xe còn lại trong thời điểm mưa lớn. Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm tại Bolivia có1.000 người thiệt mạng và 40.000 người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ.

Phương Lan (TTXVN)
Lở đất gây thương vong lớn tại Bolivia
Lở đất gây thương vong lớn tại Bolivia

Ngày 3/2, giới chức Bolivia cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 11 thi thể trong những chiếc xe ô tô bị chôn vùi sau một vụ lở đất trên một tuyến đường cao tốc ở khu vực đồi núi phía Đông Bắc thủ đô La Paz. Trong khi đó, vụ sạt lở đất cũng khiến ít nhất 18 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN