Xả súng tại bệnh viện New York: 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương

Ngày 30/6, Thị trưởng thành phố New Yorrk (Mỹ) Bill de Blasio cho biết 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại bệnh viện Bronx Lebanon ở thành phố này.

Cảnh sát phong tỏa bệnh viện Bronx Lebanon sau vụ nổ súng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới chức thành phố New York, đây không phải là một vụ tấn công khủng bố.

Vụ xả súng xảy ra lúc 2 giờ 55 phút chiều (giờ địa phương) và thủ phạm là nam giới, trang bị súng trường, xả súng vào các bác sỹ tại tầng 16 và 17 của bệnh viện.

Một bác sỹ đã thiệt mạng, trong khi thủ phạm, từng là nhân viên của bệnh viện, cũng được xác định đã tự tử trên tầng 17. Trong số những người bị thương, 5 người bị thương nghiêm trọng, người còn lại bị thương ở chân.

TTXVN/Tin Tức
Nổ súng vào cảnh sát tại nhà ga Đức
Nổ súng vào cảnh sát tại nhà ga Đức

Đã có ít nhất một cảnh sát bị thương trong vụ nổ súng vừa xảy ra tại nhà ga khu vực Unterfoehring gần thành phố Munich, miền Nam nước Đức ngày 13/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN