Xả súng ở Mỹ gây thương vong

Cảnh sát Mỹ đang truy tìm một đối tượng tình nghi thực hiện một vụ xả súng vào sáng 8/1 bên ngoài một câu lạc bộ ở thành phố Houston, bang Texas, làm 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương. 

Theo cảnh sát thành phố Houston lớn nhất bang Texas, miền Trung Nam nước Mỹ, vụ xả súng xảy ra trước 8h (giờ địa phương) tại một câu lạc bộ hoạt động quá giờ phải đóng cửa.

Theo hãng tin địa phương ACB13, khoảng 10 phút trước vụ xả súng, một vụ náo loạn đã xảy ra bên trong câu lạc bộ. Nghi phạm đã thực hiện vụ xả súng tại bãi đậu xe trước khi tháo chạy, khiến một vị khách, một nhân viên an ninh và một nhân viên câu lạc bộ bị thương. Sau đó, vị khách này đã tử vong do vết thương quá nặng. 

Các thành phố trên toàn nước Mỹ đang ghi nhận số vụ giết người và bạo lực súng đạn  gia tăng, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tại Houston, số vụ giết người trong năm 2021 đã tăng 18% so với năm 2020.

Minh Châu (TTXVN)
Liên tiếp xảy ra các vụ xả súng làm nhiều người chết ở Mỹ
Liên tiếp xảy ra các vụ xả súng làm nhiều người chết ở Mỹ

Cảnh sát bang Colorado (Mỹ) ngày 28/12 cho biết số người thiệt mạng trong các vụ xả súng ở bang này hôm 27/12 đã lên tới 5 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN