WTO: Brexit 'cứng' không phải là 'tận thế' với nước Anh

Trong một phát biểu mới đây, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Azevedo cho rằng dù nước Anh không thể đạt được một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) sau khi rời khỏi khối, hay còn gọi là Brexit “cứng”, thì cũng không phải là “tận thế”, nhưng London sẽ vẫn phải trả giá.

Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo tại một sự kiện ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 4/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo Telegraph, ông Azevedo cho rằng sẽ tốt hơn nếu Anh đạt được thỏa thuận với EU, tuy nhiên những tác động khi London quay về với những quy định của WTO “vẫn nằm trong tầm kiểm soát”. Ông Azevedo cho biết khoảng một nửa hoạt động thương mại của Anh - bao gồm giao thương với Mỹ, Trung Quốc và một số quốc gia mới nổi lớn khác không có thỏa thuận thương mại với EU - đều đang thuộc sự điều chỉnh của các quy định của WTO. Chính vì vậy, sẽ không phải “tận thế” nếu Anh giao dịch với EU theo các quy định của WTO.
 
Theo ông Azevedo, Anh sẽ chịu một số thiệt hại nếu không đạt được một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với EU, tuy nhiên sẽ không có chuyện hai bên chấm dứt quan hệ thương mại.
 
Anh dự định sẽ rời khỏi thị trường chung và liên minh hải quan của EU khi nước này rời khối vào tháng 3/2019, nhưng London vẫn hy vọng sẽ đạt được một hiệp định thương mại tự do (FTA) với Brussels trước lúc đó. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về thương mại còn chưa chính thức bắt đầu, và nếu Anh không đạt được một FTA với EU, thương mại song phương sẽ phải chịu các mức thuế cao hơn theo quy định của WTO, cũng như các rào cản khác, chẳng hạn như sẽ có nhiều thủ tục rườm rà hơn.
 
Trước cuộc trưng cầu dân ý về Brexit hồi tháng 6/2016 của nước Anh, ông Azevedo đã từng cảnh báo rằng các nhà xuất khẩu có nguy cơ mất hàng tỷ bảng Anh mỗi năm cho các loại thuế quan phát sinh thêm hậu Brexit.
 
Các lãnh đạo EU sẽ nhóm họp vào tháng tới để bàn luận về khả năng khởi động các cuộc đàm phán thương mại với nước Anh, nhưng vẫn đang yêu cầu London cam kết nghĩa vụ tài chính và vấn đề biên giới với CH Ireland.

Khánh Ly (Theo AFP)
Vấn đề Brexit: EU đánh giá có khả năng đạt được một thỏa thuận vào tháng 12
Vấn đề Brexit: EU đánh giá có khả năng đạt được một thỏa thuận vào tháng 12

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã đánh giá thỏa thuận đầu tiên về các điều kiện cho việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - có thể đạt được vào tháng 12 tới, nhưng với điều kiện là đạt được các tiến bộ trong đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN