WTO 'bi quan' về triển vọng thương mại toàn cầu trong thời gian tới

Bức tranh tương đối ảm đảm là những gì mà Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mô tả về triển vọng thương mại toàn cầu trong năm nay và năm tới.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 27/9, WTO thông báo hạ mức dự báo triển vọng tăng trưởng của thương mại toàn cầu năm nay và năm 2019 trong bối cảnh các cuộc chiến thương mại đang lan rộng. Cụ thể, tổ chức này dự báo tốc độ tăng trưởng thương mại thế giới ở mức 3,9% trong năm nay, trong khi dự báo đưa ra hồi tháng 4 vừa qua là 4,4%. Mức tăng trưởng của năm tới là 3,7%, giảm 0,3% so với dự báo trước đó. 

WTO cảnh báo tình trạng căng thẳng thương mại leo thang giữa các nền kinh tế lớn, cùng với các điều kiện thị trường tín dụng thắt chặt hơn tại các thị trường quan trọng sẽ khiến tăng trưởng thương mại chậm lại trong 3 tháng cuối năm nay và năm 2019. Theo tổ chức này, thương mại vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng ở tốc độ khiêm tốn so với những dự báo trước đó. WTO cũng cảnh báo có thể tiếp tục hạ mức dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu do những nguy cơ hiện hữu.

Dự báo của WTO được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ chính thức áp thuế 10% đối với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cũng áp mức thuế tương ứng với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Hồi đầu năm nay, hai bên đã có những động thái "ăn miếng trả miếng" khi áp thuế với gói hàng hóa trị giá 50 tỷ USD của mỗi bên.

Phương Oanh (TTXVN)
Mỹ, Nhật Bản và EU đề xuất cải cách WTO
Mỹ, Nhật Bản và EU đề xuất cải cách WTO

Ngày 25/9, Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí phản đối thương mại không công bằng và đề xuất cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN