WHO khuyến nghị tăng gấp đôi thuế rượu, bia tại châu Âu

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 20/9 đã khuyến nghị tăng gấp đôi thuế rượu, bia tại châu Âu như một giải pháp nhằm giảm khoảng 5.000 ca tử vong do các bệnh ung thư mỗi năm tại châu lục này.

Chú thích ảnh
Rượu vang từ Pháp được trưng bày tại một triển lãm ở New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Văn phòng của WHO tại châu Âu nêu rõ việc tăng thuế các đồ uống chứa cồn là một trong những giải pháp tốt nhất và hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh ung thư. Nếu chủ trương này được thực thi, theo WHO, Nga và Anh sẽ là 2 nước được hưởng lợi nhiều nhất. 

Theo WHO, việc tiêu thụ các đồ uống chứa cồn là nguyên nhân gây các bệnh ung thư liên quan đến khoang miệng, hầu, thực quản, đại trực tràng, gan, thanh quản và ung thư vú ở nữ giới.

Văn phòng WHO tại châu Âu ước tính mỗi năm tại khu vực này có thêm 180.000 bệnh nhân ung thư, trong đó có 85.000 bệnh nhân ung thư tử vong mỗi năm có liên quan đến đồ uống có cồn. Theo cơ quan trên, mức thuế đối với đồ uống có cồn ở phần lớn khu vực châu Âu đều đang ở mức thấp, đặc biệt tại 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). 

Trước đó, tạp chí y học của Anh Lancet công bố nghiên cứu cho thấy Nga và Đức là hai nước châu Âu có thể cứu được nhiều người thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" nhất bằng biện pháp đánh thuế này. WHO tại châu Âu cũng nêu rõ việc tăng gấp đôi thuế đối với các sản phẩm rượu, bia đặc biệt hiệu quả ngăn ngừa số ca tử vong do ung thư vú (1.000 ca/năm) và ung thư đại tràng (1.700 ca/năm). 

Theo WHO tại châu Âu, trong năm 2020 châu lục này có tổng cộng 4,8 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Lan Phương (TTXVN)
Sản lượng rượu vang Pháp sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục
Sản lượng rượu vang Pháp sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Bộ Nông nghiệp Pháp ngày 7/9 cho biết nước này đang đối mặt với nguy cơ sản lượng rượu vang xuống mức thấp kỷ lục sau khi các vườn nho hứng chịu tình trạng dịch bệnh và sương giá mùa xuân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN