WHO kêu gọi các nước châu Phi sớm mở cửa lại các trường học

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) kêu gọi chính phủ các nước châu Phi thúc đẩy các biện pháp cho phép mở lại các trường học đã đóng cửa gần 6 tháng qua vì dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp tại Trường trung học nữ sinh Pretoria, thủ đô Pretoria, Nam Phi. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Nam Phi

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn một tuyên bố chung của hai cơ quan của LHQ khẳng định việc đóng cửa các trường học kéo dài chưa từng có đã gây tác hại đối với thanh, thiếu niên các nước châu Phi. Do đó, WHO và UNICEF đề nghị chính phủ các nước nhanh chóng mở cửa trở lại các trường học một cách an toàn và có các biện pháp cụ thể để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong môi trường học đường. 

Ông Matshidiso Moeti, Giám đốc khu vực châu Phi của WHO khẳng định nếu như các quốc gia có thể nối lại các hoạt động kinh doanh thì mở cửa trường học là một yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Để hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong các trường học, WHO và UNICEF khuyến nghị các biện pháp như rửa tay thường xuyên, hằng ngày khử trùng và làm sạch các bề mặt, công trình cấp nước và quản lý tốt chất thải.

Lê Quang Trường (TTXVN)
Pháp: Học sinh trên 11 tuổi phải đeo khẩu trang ở trường học
Pháp: Học sinh trên 11 tuổi phải đeo khẩu trang ở trường học

Nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong trường học, Bộ Giáo dục Pháp đã yêu cầu các học sinh từ 11 tuổi trở lên bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tới lớp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN