WHO hy vọng Campuchia sẽ nhận được vaccine cho khoảng 20% dân số vào năm 2021

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia, bà Li Ailan, khẳng định WHO và các đối tác đang nỗ lực hết sức để có thể mang đến nguồn vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 an toàn, hiệu quả với giá hợp lý cho những người có nguy cơ cao và những người được ưu tiên tiêm phòng tại tất cả các quốc gia một cách nhanh nhất có thể, thông qua sáng kiến vaccine toàn cầu mang tên COVAX.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Hãng dược phẩm AstraZeneca phối hợp cùng trường Đại học Oxford (Anh) nghiên cứu sản xuất. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bà Li Ailan, một khi được các quốc gia thông qua, những vaccine ngừa COVID-19 sẽ được đưa vào sản xuất và phân phối đến các nước. Với tiến độ hiện nay, WHO hy vọng vaccine bắt đầu được phân phối vào năm 2021 và Campuchia có thể nhận được số vaccine hỗ trợ đủ để tiêm phòng cho 20% dân số nước này vào đầu hoặc giữa năm 2021.

Đại diện WHO cũng đánh giá cao việc Campuchia lên kế hoạch tiêm phòng vaccine, sẵn sàng nhận vaccine và huy động nguồn tài chính để mua vaccine  phòng COVID-19 cho người dân.

Đầu tuần này, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đề nghị Bộ Kinh tế và Tài chính nước này chuẩn bị kinh phí mua vaccine COVID-19, đồng thời đề xuất Bộ Y tế bàn bạc với WHO để xác định nên mua vaccine của nước nào.

Thủ tướng Hun Sen cho biết tính đến ngày 9/12, Chính phủ Campuchia đã nhận được hơn 36,8 triệu USD của các nhà tài trợ để mua vaccine phòng COVID-19.

* Trong khi đó, để chuẩn bị cho chiến dịch quy mô lớn tiêm phòng vaccine phòng bệnh COVID-19, ngày 10/12, Nhật Bản cho biết sẽ mua 10.500 tủ đông âm sâu để bảo quản vaccine ngừa COVID-19, đồng thời cân nhắc mua một lượng lớn đá khô và hộp lạnh để phục vụ cho các điểm tiêm chủng.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản, với dân số 126 triệu người, đã ký thỏa thuận mua tổng cộng 290 triệu liều vaccine của các hãng dược phẩm Pfizer Inc, AstraZeneca Plc và Moderna Inc, đủ để tiêm chủng cho 145 triệu người.

Chi phí cho việc mua vaccine này là 671,4 tỷ yen (6,4 tỷ USD). Theo yêu cầu, vaccine của Pfizer cần được bảo quản ở mức âm 75 độ C, trong khi vaccine của Moderna cần giữ ở âm 20 độ C. Do đó, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản sẽ mua khoảng 3.000 tủ đông âm sâu âm 75 độ C và 7.500 tủ đông âm sâu âm 20 độ C.

Nhật Bản dự kiến sẽ tiến hành chương trình tiêm chủng mở rộng từ tháng 3/2021. Ngoài các cơ sở y tế, Nhật Bản sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 tại trung tâm y tế công cộng, phòng tập thể dục, các điểm tổ chức sự kiện, trung tâm thương mại. Để được tiêm phòng, người dân cần đặt chỗ trước với chính quyền địa phương. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản sẽ yêu cầu các địa phương chuẩn bị địa điểm cần thiết cũng như hệ thống đặt chỗ cho người dân.

Theo bộ trên, còn quá sớm để khẳng định khi nào nước này sẽ nhận được vaccine. Tuy nhiên, theo AstraZeneca, hãng này có thể cung cấp 30 triệu liều vaccine trong tổng số 120 triệu liều Nhật Bản đặt mua trong quý I/2021. Pfizer dự kiến sẽ cung cấp vaccine cho Nhật Bản theo đợt, với 1.000 liều/đợt.

Nếu được bảo quản bằng hộp lạnh kèm đá khô, vaccine của Pfizer cần được sử dụng  trong khoảng 10 ngày. Để giảm tải cho các điểm tiêm chủng, các chính quyền địa phương sẽ thảo luận thời gian và lịch trình tiêm vaccine cho người dân mỗi vùng. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cũng lên kế hoạch phát triển một hệ thống cho phép chia sẻ thông tin về lượng lưu trữ vaccine với các chính quyền địa phương và nhà phân phối.

* Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Mexico, chính phủ nước này đã ký thỏa thuận với hãng dược phẩm CanSino Biologics của Trung Quốc, mua 35 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Cho đến nay, Mexico đã ký thỏa thuận mua tổng số 146,8 triệu liều vaccine của AstraZeneca, Pfizer và CanSino Biologics, trong đó có 34,4 triệu liều từ Pfizer. Bộ Y tế Mexico cho biết nước này sẽ triển khai kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng này, trong đó ưu tiên cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Theo kế hoạch, Mexico sẽ tiếp nhận 250.000 liều vaccine đầu tiên của Pfizer ngay trong tháng 12 này.

Theo đánh giá của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, tình hình dịch COVID-19 tại Mexico hiện rất nghiêm trọng, đồng thời khuyến cáo chính phủ nước này cần triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn tình trạng số ca nhiễm và tử vong gia tăng như hiện nay.

Mexico là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Tính đến nay, nước này ghi nhận hơn 1,2 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 111.000 ca tử vong, đứng thứ 11 thế giới về số ca nhiễm và thứ 4 thế giới về số ca tử vong.

Trang Nhung - Việt Hùng - An Nguyễn (TTXVN)
Ngày 17/12/2020, Việt Nam tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện giai đoạn 1
Ngày 17/12/2020, Việt Nam tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện giai đoạn 1

Ngày 17/12/2020, Việt Nam sẽ tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên cho người tình nguyện đủ điều kiện tham gia nghiên cứu giai đoạn 1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN