WHO: Hơn 1,65 tỷ người mắc các bệnh nhiệt đới bị lãng quên trong năm 2021

Ngày 30/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào việc chống lại các bệnh nhiệt đới bị lãng quên (NTD), khiến hơn 1,65 tỷ người, thường là ở các nước kém phát triển nhất, cần phải điều trị trong năm 2021. Đây là nhóm các loại bệnh hết sức đa dạng và phổ biến ở vùng nhiệt đới.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu máu xét nghiệm cho em bé tiếp xúc với bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ tại Zomea Kaka, CH Trung Phi. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

WHO nhấn mạnh NTD ảnh hưởng không phù hợp đến những người nghèo nhất, nhất là ở các khu vực thiếu nước sạch, điều kiện vệ sinh kém và khả năng tiếp cận y tế hạn chế. Các bệnh này dường như bị bỏ qua khi không được quan tâm thỏa đáng và được nhận nguồn tài trợ eo hẹp từ các quỹ.

Ông Soce Fall, Giám đốc Vụ NTD thuộc WHO, cho rằng các căn bệnh bị bỏ quên vì chúng không ảnh hưởng đến các nước phát triển. Ông dẫn ví dụ đầu tư cho công tác phòng chống và điều trị bệnh đậu mùa khỉ được chú trọng ngay sau khi bệnh bắt đầu lây lan ra ngoài châu Phi hồi năm ngoái. Ông nhấn mạnh các bệnh NTD chưa được đầu tư cần thiết và đã đến lúc thé giới cần công bằng, cần bảo vệ người dân dù họ ở đâu và địa vị xã hội ra sao.

Theo WHO, năm 2021, trên thế giới có khoảng 1,65 tỷ người cần điều trị ít nhất 1 bệnh NTD, giảm hơn 80 triệu người so với năm 2020. Số người cần điều trị NTD giảm đều mỗi năm từ mức 2,19 tỷ người hồi năm 2010. Tính đến tháng 12 năm ngoái, đã có 47 nước trên thế giới loại bỏ được ít nhất 1 NTD, trong đó 8 nước được chứng nhận loại bỏ được 1 NTD chỉ riêng trong năm 2022. 

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh trên thế giới, hàng triệu người đã miễn nhiễm với NTD, vốn làm người bệnh vướng vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói và bệnh tật. Tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm.

NTD là một nhóm gồm 20 bệnh chủ yếu phổ biến ở các vùng nhiệt đới. Có nhiều tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, kí sinh trùng, nấm và độc tố. NTD gồm các bệnh Chagas, sốt xuất, bệnh giun Guinea, bệnh ngủ, bệnh do nhiễm ký sinh trùng leishmaniasis, bệnh phong, bệnh mù sông (còn gọi là bệnh mù do giun chỉ onchocerciasis), bệnh dại, bệnh ghẻ, bệnh do rắn độc cắn, bệnh đau mắt hột.

Thúc Anh (TTXVN)
WHO duy trì cấp độ cảnh báo cao nhất với đại dịch COVID-19
WHO duy trì cấp độ cảnh báo cao nhất với đại dịch COVID-19

Ngày 30/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục đánh giá đại dịch COVID-19 vẫn là tình trạng y tế khẩn cấp gây lo ngại trên toàn cầu (PHEIC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN