Washington Post: Tổng thống Trump muốn ‘ám sát’ lãnh đạo Syria Bashar al-Assad

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng tức giận đến nỗi muốn ám sát người đồng cấp Syria Bashar Assad.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Mattis ám sát người đồng cấp Syria Assad. Ảnh: PressTV

Thông tin này vừa được tiết lộ trong cuốn sách mới xuất bản có tựa đề "Sợ hãi" của phóng viên Bob Woodward của báo Washington Post.

Theo tác giả Woodward, ngay sau cuộc tấn công nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Shaykhun, Syria, vào ngày 4/7/2017, Tổng thống Trump đã gọi điện cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis với tâm trạng tức giận và đã ra lệnh “ám sát” người đồng cấp Syria.

Đáp lại lời Tổng thống, Bộ trưởng Mattis gác điện thoại và nói với ban trợ lý “sẽ không làm cái gì cả”.

Ba ngày sau đó, sau khi thảo luận nội bộ, chưa kịp để các tổ chức quốc tế điều tra rõ ràng về vụ tấn công tình nghi sử dụng vũ khí hóa học, Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục đậu trên Địa Trung Hải nhằm vào căn cứ không quân Shayrat. Mỹ tuyên bố đây là đòn đáp trả vụ “tấn công” Khan Shaykhun. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi hành vi khiêu khích của Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei miêu tả đó là một “sai lầm chiến lược”.

Tuy không gây tổn thất nặng về cơ sở vật chất song vụ không kích của Mỹ đã khiến một vài binh sĩ và dân thường Syria thiệt mạng. Chính quyền Moskva tuyên bố sẽ có những biện pháp thích hợp để tăng cường hệ thống phòng không Syria.

Ngày 14/4/2018, Mỹ cùng liên minh Anh và Pháp một lần nữa triển khai các cuộc tấn công mới với hơn 100 quả tên lửa hành trình, cáo buộc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma. Quân đội Nga thông báo hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ 71 trong tổng số 103 tên lửa hành trình được phóng ra. Truyền thông Syria đưa tin có khoảng gần chục binh sĩ và dân thường bị thương trong vụ tấn công này.

Hiện Nhà Trắng vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào về nội dung được tiết lộ trong cuốn sách của nhà báo Woodward, cũng như độ xác thực những câu trích dẫn mà ông này dùng trong sách khi nói về Tổng thống Trump hay Bộ trưởng Mattis.

Bob Woodward là nhà báo nổi tiếng từng phanh phui vụ bê bối chính trị đình đám Watergate trên chính trường Mỹ. "Sợ hãi" là cuốn sách mới nhất phản ánh chi tiết những căng thẳng tại Nhà Trắng trong thời gian 20 tháng cầm quyền của Tổng thống Trump.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Balo phát nổ ngay trước khi kẻ đánh bom liều chết tiếp cận Đại sứ quán Mỹ
Balo phát nổ ngay trước khi kẻ đánh bom liều chết tiếp cận Đại sứ quán Mỹ

Một kẻ cực đoan mang theo thuốc nổ nhằm tấn công liều chết vào Đại sứ quán Mỹ tại Ai Cập đã bị tóm gọn khi chiếc balo hắn đeo bất ngờ phát nổ ngay trước khi tên này ra tay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN