Vượt qua Mỹ, Trung Quốc thu hút nhiều FDI nhất thế giới trong năm đại dịch COVID-19

Nền kinh tế Trung Quốc thu hút nhiều đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhất thế giới trong năm 2020, vượt cả Mỹ trong giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19 toàn cầu.

Chú thích ảnh
Nhân viên làm tại dây chuyền sản xuất ô tô của công ty Great Wall Motors ngày 19/1 ở Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Theo kênh CNBC, báo cáo công bố ngày 24/1 của Hội nghị Phát triển và Thương mại Liên hợp quốc, Trung Quốc đã thu về 163 tỷ USD năm 2020 so với con số 134 tỷ USD của Mỹ. Năm 2019, Mỹ thu hút tới 251 tỷ USD, còn Trung Quốc chỉ thu hút được 140 tỷ USD FDI.

Trung Quốc đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 năm 2020 cho dù là quốc gia đầu tiên khởi phát dịch bệnh. Các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, xét nghiệm hàng loạt và có nhiều thiết bị bảo hộ cá nhân đã giúp Trung Quốc có tỷ lệ tử vong tương đối thấp.

Từ đầu đại dịch, Trung Quốc có chưa đầy 100.000 ca mắc và 4.800 ca tử vong. Trong khi đó, Mỹ có dân số nhỏ hơn nhiều nhưng đã có trên 25,7 triệu ca mắc và trên 429.000 ca tử vong.

Mặc dù Trung Quốc vượt Mỹ về FDI năm 2020 nhưng tổng đầu tư nước ngoài ở Mỹ vẫn lớn hơn nhiều ở Trung Quốc. 

Xét về tổng thể, báo cáo cho biết đầu FDI sụt giảm trên quy mô toàn cầu do đại dịch COVID-19 khiến các quốc gia dù lớn dù nhỏ đều gần như đình trệ mọi hoạt động.

FDI giảm 42% trong năm 2020, xuống còn 859 tỷ USD. Đây là mức giảm 30% so với thời kỳ đáy của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009. FDI là khoản đầu tư mà cá nhân và doanh nghiệp rót vào một quốc gia khác trong các dự án như xây dựng nhà máy hay mở văn phòng vệ tinh.

Các nước phát triển bị tác động nặng nề hơn các nước đang phát triển trong năm 2020. Đầu tư vào Mỹ giảm 49%, thấp hơn so với mức trung bình 69% của các nước phát triển.

FDI của các nước đang phát triển giảm tương đối nhẹ với mức giảm chỉ 12%. Trong khi đó, FDI của Trung Quốc lại tăng nhẹ 4%.

Theo báo cáo, FDI vào Liên minh châu Âu giảm giảm 2/3, trong khi Anh không nhận được chút FDI nào.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Phòng biến cố, 5.000 Vệ binh Quốc gia Mỹ ở lại thủ đô tới phiên luận tội ông Trump
Phòng biến cố, 5.000 Vệ binh Quốc gia Mỹ ở lại thủ đô tới phiên luận tội ông Trump

Có tới 5.000 thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ sẽ ở lại thủ đô Washington DC tới tận giữa tháng 3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN