Vượt qua Mỹ, Trung Quốc có nhiều cơ sở ngoại giao nhất trên thế giới

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ và trở thành quốc gia sở hữu nhiều cơ sở ngoại giao nhất trên thế giới.

Chú thích ảnh
Số đại sứ quán của các quốc gia trên thế giới. Ảnh: BBC

Đài BBC (Anh) ngày 27/11 dẫn kết quả thống kê của Viện Lowy (Australia) cho biết trong năm 2019, Trung Quốc sở hữu 276 đại sứ quán, lãnh sứ quán và văn phòng đại diện trên toàn cầu, nhiều hơn Mỹ 3 cơ sở ngoại giao.

Công tác ngoại giao Trung Quốc đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2016, Trung Quốc đứng sau Mỹ, Pháp. Đến năm 2017, Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai.

Từ năm 2016, Mỹ cũng tăng số cơ sở ngoại giao nhưng chỉ ở mốc từ 271 lên 273.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tên lửa rơi gần Đại sứ quán Mỹ tại Iraq
Tên lửa rơi gần Đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Quân đội Iraq thông báo một thành viên lực lượng an ninh nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tên lửa tại Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad đêm 30/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN