Vụ xả súng ở Mỹ: Thưởng 50.000 USD cho những người tố giác tội phạm

Sở Cảnh sát New York (Mỹ) ngày 15/4 thông báo 5 người đã cung cấp "thông tin quan trọng" giúp cơ quan chức năng bắt giữ nghi phạm vụ xả súng tại nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố này mới đây sẽ được thưởng chung 50.000 USD.

Chú thích ảnh
Cảnh sát New York áp giải Frank James, nghi phạm vụ xả súng tại nhà ga tàu điện ngầm ở quận Brooklyn (Mỹ) ngày 13/4/2022. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Nghi phạm Frank James (62 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ tại Hạ Manhattan ngày 13/4 vừa qua sau 30 giờ bị truy nã. Trong một tuyên bố, đại diện của Sở Cảnh sát New York - ông Keechant Sewell cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao tất cả những người đã hưởng ứng lời kêu gọi cung cấp thông tin hỗ trợ xác định vị trí của nghi phạm". 

Sở Cảnh sát New York cho biết các thám tử đã sử dụng những thông tin được người dân cung cấp để xác định các sự kiện liên quan, qua đó định vị được những địa điểm mà nghi phạm đi qua. Trong số những người dân cung cấp thông tin, Sở Cảnh sát New York đã chọn ra 5 người có "những thông tin trực tiếp góp phần” vào việc bắt giữ nghi phạm. Tuy nhiên, Sở Cảnh sát New York không công bố danh tính những người được thưởng để đảm bảo an toàn cho họ.

Frank James bị cáo buộc làm bị thương 30 người khi đối tượng này đặt bom khói và hơi cay bên trong một toa tàu và xả súng vào khung giờ cao điểm sáng 12/4 ở Brooklyn. Vụ tấn công đã khiến hệ thống giao thông công cộng của thành phố bị gián đoạn nghiêm trọng nhất kể từ sau các vụ tấn công khủng bố tháng 11/2001.

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ xả súng khiến 10 người trúng đạn, 5 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng hiện đã ổn định, khoảng 20 người khác bị thương vì bom khói hoặc bị giẫm đạp trong lúc các hành khách hoảng loạn chạy khỏi toa tàu. Luật sư của Frank James cho biết đối tượng này đã gọi điện thoại cho cảnh sát để tự thú sau khi thấy các bản tin đăng hình ảnh của mình. 

Ngày 14/4, Frank James đã được đưa đi giám định sức khỏe tâm thần và ra tòa với các cáo buộc hình sự bao gồm có hành vi khủng bố hoặc tấn công bạo lực nhằm vào một hệ thống giao thông quy mô lớn. Nghi phạm đối mặt với án phạt tối đa là tù chung thân. Hiện nhà chức trách chưa kết luận về động cơ chính xác dẫn đến vụ việc.

Cảnh sát đã tìm thấy một thẻ tín dụng cá nhân của đối tượng, một chìa khóa xe tải được đối tượng thuê và bỏ lại cách hiện trường vài tòa nhà, một khẩu súng ngắn được dùng trong vụ tấn công cùng một số vật chứng khác. Sau khi lục soát căn hộ của James và một tủ gửi đồ ở Philadelphia của đối tượng, cảnh sát cũng tìm thấy thêm súng ngắn, băng đạn và dụng cụ giảm thanh. Theo cảnh sát New York, trước đó, James từng bị bắt giữ 9 lần tại New York và 3 lần tại New Jersey.

Thanh Phương (TTXVN)
Mỹ: Bắt giữ nghi phạm thứ hai trong vụ xả súng tại Sacramento
Mỹ: Bắt giữ nghi phạm thứ hai trong vụ xả súng tại Sacramento

Ngày 5/4 (theo giờ địa phương), cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm thứ hai ở thành phố Sacramento, bang California, miền Tây nước Mỹ, liên quan đến vụ xả súng hàng loạt hôm Chủ nhật (3/4) tại một khu mua sắm, khiến 6 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN