Vụ tai nạn máy bay tại Nepal: Có 67 hành khách trên máy bay cùng phi hành đoàn

Giới chức Nepal cho biết, chiếc máy bay của hãng hàng không US-Bangla gặp nạn gần thủ đô Kathmandu chiều 12/3 chở 67 hành khách cùng phi hành đoàn.

Hiện trường vụ rơi máy bay ở thủ đô Kathmandu, Nepal ngày 12/3. Ảnh: Daily Star/TTXVN

Theo người phát ngôn Cơ quan Hàng không dân dụng Nepal Birendra Shrestha, máy bay cất cánh từ thủ đô Dhaka của Bangladesh đến thủ đô Kathmandu của Nepal bị "mất ổn định trong khi hạ cánh và đâm vào một sân bóng" gần Sân bay quốc tế Tribhuvan.


Một quan chức ở văn phòng hãng hàng không US-Bangla tại Kathmandu cho biết chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay Bombardier Dash 8, được thiết kế 76 chỗ ngồi.


Kênh truyền hình Kantipur TV đưa tin có 4 thành viên phi hành đoàn cùng 67 hành khách trên chiếc máy bay gặp nạn.


Người phát ngôn của sân bayTribhuvan cho biết chiếc máy bay đã bốc cháy, lực lượng cứu hỏa và cứu thương đã được huy động đến hiện trường dập lửa và cứu hành khách.


Trước đó, người phát ngôn Chính phủ Nepal Prasad Duwadi cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa các thi thể nạn nhân ra khỏi xác chiếc máy bay, song không nói rõ là bao nhiêu người. Một quan chức khác cho biết 20 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện chữa trị.


Hiện tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay Tribhuvan đều bị hoãn.


TTXVN/Báo Tin tức
Vụ rơi máy bay tại Iran: Tìm thấy hộp đen và thi thể các nạn nhân
Vụ rơi máy bay tại Iran: Tìm thấy hộp đen và thi thể các nạn nhân

Ngày 12/3, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin, các nhà điều tra đã thu được hộp đen của chiếc máy bay tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ rơi tại Iran khi đang trên đường từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đến thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN