Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Hàn Quốc xác định đây là tên lửa đạn đạo tầm trung

Ngày 14/1, Quân đội Hàn Quốc khẳng định tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng trước đó cùng ngày là tên lửa tầm trung.

Chú thích ảnh
Vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) "Hwasong Gun 17" của Triều Tiên ngày 18/11/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, đài NHK của Nhật Bản đưa tin tên lửa của Triều Tiên dường như đã rơi bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Trong khi đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết một "vật thể, có khả năng là tên lửa đạn đạo, được phóng từ Triều Tiên", đồng thời cảnh báo các tàu thuyền cẩn thận.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi nước này phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18, loại tên lửa được coi là tiên tiến nhất của Triều Tiên, vào ngày 18/12.

Vụ phóng mới nhất diễn ra trong bối cảnh khu vực ranh giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên liên tục xảy ra các vụ bắn đạn pháo từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc, trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật.

Huyền Nga - Đào Lâm (TTXVN)
Chuyên gia nói về mục đích của Triều Tiên khi phóng tên lửa đạn đạo sau tập trận bắn đạn thật
Chuyên gia nói về mục đích của Triều Tiên khi phóng tên lửa đạn đạo sau tập trận bắn đạn thật

Khoảng 1 tuần sau khi tổ chức diễn tập bắn đạn thật từ bờ biển phía Tây nước này, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo ra biển vùng bờ biển phía Đông nước này. Đây là vụ phóng đầu tiên trong năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN