Vụ nổ trạm xăng ở Nga: Số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 35 người

Ngày 15/8, Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga xác nhận 35 người đã thiệt mạng và 105 người bị thương trong vụ nổ trạm xăng xảy ra tối 14/8 tại thành phố Makhachkala, nước CH Dagestan, miền Nam nước này. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại hiện trường vụ nổ trạm xăng ở CH Dagestan, thuộc LB Nga ngày 14/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Đăng tải trên ứng dụng Telegram, Bộ trên nêu rõ trong quá trình triển khai chiến dịch cứu hộ tại Makhachkala, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thêm 5 thi thể nạn nhân, theo đó số người thiệt mạng tăng lên 35 người.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cũng xác nhận số người bị thương trong vụ nổ hiện là 105 người. Trưởng Văn phòng báo chí của chính quyền Cộng hòa Dagestan, ông Sergey Mekilov, cho biết tính đến tối 15/8, số nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện là 64 người, trong đó 17 người đã được chuyển đến các cơ sở y tế ở thủ đô Moskva. Theo hãng tin Interfax, trong số những người bị thương có 13 trẻ em. 

Bộ Tình trạng khẩn cấp đã triển khai máy bay Il-76 chuyển những người bị thương đến Moskva. Các bệnh nhân sẽ được điều trị tại các bệnh viện liên bang và một số cơ sở y tế khác tại thủ đô. 

Cơ quan điều tra cho biết vào chiều 14/8, tại trạm bảo dưỡng kỹ thuật ô tô ở ngoại ô Makhachkala, một đám cháy đã bùng phát và sau đó là tiếng nổ lớn. Theo người đứng đầu chính quyền Cộng hòa Dagestan, nơi xảy ra vụ nổ ban đầu đối diện với trạm xăng. Trong số 8 bể chứa xăng có 2 bể phát nổ. Lực lượng cứu hộ mất hơn 3 tiếng rưỡi để dập tắt ngọn lửa bao trùm diện tích 600m2. 

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Cộng hòa Dagestan tuyên bố 1 ngày để tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ.

Hoàng Châu (TTXVN)
Số nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ở CH Dominicana tăng lên 58 người
Số nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ở CH Dominicana tăng lên 58 người

Ngày 15/8, Tổng thống CH Dominicana Luis Abinader cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ tại một cửa hàng ở tỉnh thương mại sầm uất San Cristobal, gần thủ đô Santo Domingo, đã tăng lên 10 người, trong khi 11 người mất tích và 37 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN