Vụ nổ tại trạm xăng ở Nga: Ít nhất 12 người thiệt mạng, 56 người bị thương

Theo hãng thông tấn TASS, có ít nhất 12 người thiệt mạng và 56 người bị thương trong vụ nổ trạm xăng xảy ra tối 14/8 tại thành phố Makhachkala, nước CH Dagestan, miền Nam nước Nga.

Chú thích ảnh
Xe cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ trạm xăng ở thành phố Makhachkala, nước CH Dagestan, miền Nam LB Nga tối 14/8/2023. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trong số các nạn nhân có 13 trẻ em. Lực lượng cứu hộ mất hơn 3 tiếng rưỡi để dập tắt ngọn lửa bao trùm diện tích 600m2.

Trong khi đó, hãng tin Interfax dẫn các nguồn tin y tế khẩn cấp địa phương cho biết số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 25 người, trong khi có 66 người bị thương.

Ngọn lửa bắt nguồn từ một cửa hàng sửa chữa ô tô ven đường cao tốc ở Makhachkala trong tối 14/8, sau đó lan sang và gây nổ ở trạm xăng bên cạnh. Hai trong số 8 xe thùng chứa xăng đã phát nổ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nga Viktor Fisenko đã đến CH Dagestan. Bộ Tình huống khẩn cấp của Nga cho biết các nạn nhân sẽ được chuyển đến Moskva trên một chuyến bay đặc biệt nếu cần thiết.

Hiện nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phương Hà (TTXVN)
Ít nhất 15 người bị thương vong trong vụ nổ tại trạm xăng ở Nga
Ít nhất 15 người bị thương vong trong vụ nổ tại trạm xăng ở Nga

Theo hãng tin TASS, đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ nổ tại một trạm xăng ở thành phố Makhachkala, vùng Dagestan, miền Nam nước Nga vào tối 14/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN