Vụ nổ tại Manchester Arena: Cảnh sát cân nhắc giả thuyết khủng bố

Sáng 23/5 (theo giờ Việt Nam), hãng tin BBC cho biết cảnh sát Anh đang điều tra vụ nổ tại buổi biểu diễn ca nhạc ở thành phố Manchester theo hướng một vụ tấn công khủng bố.

Lực lượng chống khủng bố có mặt tại hiện trường vụ nổ.

Trên mạng xã hội Twitter, một phóng viên của BBC cho biết nhiều sĩ quan cao cấp về chống khủng bố đã đến London để làm việc. BBC dẫn lời cảnh sát Anh cho biết thêm lực lượng này đã ngăn chặn được vụ nổ khác có nguy cơ xảy ra cũng tại khu vực trên.

Cảnh sát Anh đã kích nổ có kiểm soát một thiết bị tình nghi ở Manchester sau khi xảy ra vụ nổ tại một buổi biểu diễn ca nhạc ở sân vận động Manchester Arena. Cảnh sát thành phố Manchester thông báo trên Twitter: "Sẽ sớm xảy ra một vụ nổ có kiểm soát ở khu vực Cathedral Gardens nếu các bạn nghe thấy bất cứ điều gì thì đừng lo sợ".

Trong khi đó, các hãng tin Anh Reuters và AFP của Pháp dẫn nguồn tin cảnh sát xác nhận 19 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong vụ việc trên.


Trước đó, hãng tin NBC News đưa tin ít nhất 20 người đã thiệt mạng và khả năng có hàng trăm người bị thương sau khi xuất hiện nhiều tiếng nổ trong buổi biểu diễn của ca sĩ nhạc pop Ariana Grande tại sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester.
TTXVN/Tin Tức
Nổ lớn ở sân vận động Manchester Arena, cảnh sát xác nhận 19 người thiệt mạng
Nổ lớn ở sân vận động Manchester Arena, cảnh sát xác nhận 19 người thiệt mạng

Hàng chục người đã thiệt mạng và bị thương sau vụ nổ lớn trong buổi biểu diễn của ca sĩ pop người Mỹ Ariana Grande tại sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester, Anh tối 22/5 (giờ địa phương, sáng 23/5 giờ Việt Nam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN