Hiện trường vụ nổ gần Pháo đài Đỏ ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 10/11/2025. Ảnh: ANI/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong thông báo, Đại sứ quán Mỹ cho hay: “Mặc dù nguyên nhân vụ nổ cho tới nay vẫn chưa rõ, song Chính phủ Ấn Độ đã đặt một số bang vào tình trạng báo động cao”. Thông báo đưa ra khuyến cáo cụ thể cho công dân Mỹ tại Ấn Độ như tránh những khu vực xung quanh Pháo đài Đỏ và Chandni Chowk, tránh xa những nơi tụ tập đông người, theo dõi thông tin cập nhật từ phương tiện truyền thông địa phương, luôn chú ý đến môi trường xung quanh và cảnh giác ở những khu vực có nhiều khách du lịch lui tới. Thông báo cũng cung cấp thông tin liên hệ cho công dân Mỹ tại Ấn Độ trong trường hợp khẩn cấp.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng ban hành khuyến cáo đi lại nghiêm ngặt đối với công dân nước này, cảnh báo không nên đi du lịch đến Jammu và Kashmir cũng như các khu vực trong phạm vi 10 km tính từ biên giới Ấn Độ - Pakistan. Khuyến cáo cũng áp dụng cho các điểm du lịch nổi tiếng như Srinagar, Pahalgam, Gulmarg, Sonmarg và cả Đường cao tốc Quốc gia Jammu - Srinagar. Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo người dân không nên thực hiện những chuyến đi không cần thiết đến bang Manipur ở Đông Bắc Ấn Độ, nơi bạo lực sắc tộc xảy ra từ năm 2023 đã dẫn đến lệnh giới nghiêm và các quy định hạn chế. Các quan chức Anh nhấn mạnh việc phớt lờ khuyến cáo đi lại có thể làm mất hiệu lực bảo hiểm du lịch, đồng thời kêu gọi du khách mua bảo hiểm toàn diện phòng những trường hợp khẩn cấp.
Vào khoảng 7h tối ngày 10/11 đã xảy ra vụ nổ trên chiếc xe Hyundai i20 tại khu vực đèn giao thông Subhash Marg, gần Pháo đài Đỏ - một công trình lịch sử nổi tiếng ở thủ đô New Delhi. Các nguồn tin cho biết có 15 người thiệt mạng và 30 người bị thương do vụ nổ này. Sau vụ việc, hàng loạt bang trên khắp Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong đó có Bihar, Chandigarh, Kerala, Uttar Pradesh và Haryana.