Bộ trưởng Nunez cho hay, dựa trên một số yếu tố ban đầu, việc nghi phạm hô lớn “Allahu Akbar” (“Thượng đế vĩ đại” theo tiếng Arập) khi hành động và những tài liệu thu được tại nhà của tên này cho thấy "có mối liên hệ rõ ràng và cụ thế với yếu tố tôn giáo". Tuy nhiên, hiện cơ quan điều tra vẫn chưa thể kết luận liệu vụ tấn công ngày 5/11 có mang có động cơ tôn giáo hay không.
Cũng theo quan chức trên, Văn phòng Công tố Chống khủng bố Quốc gia (PNAT) sẽ xem xét đầy đủ các yếu tố để đưa ra kết luận cuối cùng về hành vi bạo lực của nghi phạm cũng như tìm hiểu nguyên nhân đưa đến hành động này thông qua việc giám định tâm thần và rà soát hồ sơ, điện thoại của nghi phạm.
Nghi phạm 35 tuổi và cư trú trên đảo Oleron. Đối tượng từng có nhiều tiền sử vi phạm như lái xe khi say rượu và có liên quan tới ma túy. Trong vụ việc lao xe ngày 5/11, nghi phạm đã gây thương vong cho nhiều người, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch.