Vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ: 16 đối tượng bị đề nghị mức án tù chung thân

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đang đề nghị án tù chung thân đối với 16 người, trong đó có các nhà báo, bị cáo buộc có liên quan tới vụ đảo chính bất thành ở nước này hồi tháng 7/2016.

Bản cáo trạng cho biết các công tố viên đã cáo buộc các nhà báo kỳ cựu Nazli Ilicak và Ahmet Altan cùng em trai Mehmet Altan - một giáo sư kinh tế học, biết trước về âm mưu đảo chính và ủng hộ âm mưu này. Cả ba người trên đều đã bị bắt giam chờ xử án. Tuy nhiên, bản cáo trạng này cần phải được một tòa án thông qua trước khi ấn định ngày xét xử.

Các nghi phạm ám sát Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bị lực lượng chức năng áp giải tới tòa án ở Mugla, miền nam Thổ Nhĩ kỳ ngày 20/2. Ảnh:AFP/TTXVN

Hãng Anadolu còn cho biết 10 nghi phạm, trong đó có Ekrem Dumanli, nguyên Tổng biên tập tạp chí Zaman có liên hệ với Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành, hiện vẫn chưa bị bắt và sẽ bị xét xử vắng mặt. Dumanli cũng bị truy tố tội danh "đứng đầu một tổ chức khủng bố có vũ trang".


Kể từ sau khi xảy ra vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016, ít nhất 113.000 người làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ công, cảnh sát, quân đội, tư pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đình chỉ công tác, sa thải hoặc bị giam giữ vì tình nghi liên quan tới phong trào Hồi giáo do Giáo sĩ Gulen hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, đứng đầu. Tuy nhiên, cho đến nay, Giáo sĩ Gulen vẫn luôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, đồng thời cũng lên án vụ đảo chính.


TTXVN/Tin Tức
Xét xử hàng trăm nghi can vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ
Xét xử hàng trăm nghi can vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/2 đã mở phiên xét xử số đối tượng lớn nhất từ trước đến nay - khoảng 330 người - bị cáo buộc liên quan vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN