Vụ đâm xe tải ở Đức: Nghi phạm có thể đã mua súng tại Thụy Sĩ

Theo truyền thông của Đức, có thể khẩu súng mà nghi phạm Anis Amri sử dụng đã được mua tại Thụy Sĩ vì tên này đã đến đây vài lần trước khi gây án.

Khẩu súng đối tượng Anis Amri sử dụng trong cuộc đấu súng với cảnh sát tại Milan và khi sát hại lái xe tải người Ba Lan ở Đức. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 7/1, kênh truyền hình ZDF của Đức đưa tin, Anis Amri - nghi phạm gây ra vụ tấn công bằng xe tải vào chợ Giáng sinh Breitscheiplatz ở Berlin hôm 19/12 khiến 12 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương đã đến Thụy Sĩ vài lần và có thể khẩu súng mà đối tượng 24 tuổi này dùng để sát hại lái xe người Ba Lan Lukasz Urban  cũng như bắn cảnh sát Italy đã được mua ở đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các nhà điều tra đã phân tích dữ liệu từ điện thoại di động của Amri và phát hiện ra rằng, nghi phạm người Tunisia này đã vài lần đến Thụy Sĩ. Văn phòng của Viện Công tố Liên bang Thụy Sĩ (OAG) hôm 5/1 cho biết cơ quan này đã mở một cuộc điều tra để xem xét việc nghi phạm Amri có mối quan hệ nào tại Thụy Sĩ hay không.

Cho đến lúc này, AOG không xác nhận hay phủ nhận việc nghi phạm Amri đã lưu trú cũng như kiếm được khẩu súng ở Thụy Sĩ. Amri đã bị cảnh sát Italy tiêu diệt trong một cuộc đấu súng ở ngoại ô thành phố Milan vào rạng sáng ngày 23/12 trên hành trình trốn chạy từ Đức sang Hà Lan, Bỉ, Pháp và Italy sau khi gây ra vụ tấn công ở Berlin.

TTXVN/Tin Tức
Nghi phạm đâm xe tải ở Đức dùng 14 tên khác nhau
Nghi phạm đâm xe tải ở Đức dùng 14 tên khác nhau

Anis Amri, nghi phạm 24 tuổi người Tunisia đã lái xe tải lao vào chợ Giáng sinh tại Berlin hôm 19/12 làm 12 người thiệt mạng, sử dụng ít nhất 14 tên khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN