Ngày 1/10, Iran lên án việc Israel bắt giữ một người được cho là gián điệp của Iran là một “kịch bản cũ” nhằm chấm dứt cái mà Iran gọi là “sự cô lập” của nhà nước Do Thái trong cộng đồng quốc tế.Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham. Ảnh: Internet. |
Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham nói: “Đây là kịch bản xưa cũ của chế độ Do Thái. Thậm chí truyền thông phương Tây còn cho rằng thời điểm bắt giữ và việc ông Netanyahu đi Mỹ là một kế hoạch nhằm chấm dứt bị cô lập của Israel". Bà Afkham cũng nhấn mạnh Israel bị cô lập trong các chính sách hiếu chiến của mình đối với nỗ lực hạt nhân của Iran.
Chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên đường đi Washington ngày 29/9, cơ quan an ninh Shin Bet của nước này thông báo ngày 11/9 đã bắt giữ một người đàn ông được cho là gián điệp của Iran đang chụp ảnh đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cùng ngày 1/10 đã cảnh báo Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng việc "đổi ý" đã đe dọa những nỗ lực xây dựng lòng tin. Cảnh báo này được đưa ra sau khi ông Obama nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng lựa chọn quân sự vẫn còn ở trên bàn thảo luận.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran đã cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là người nói dối khi phản đối những đề nghị của Tehran với phương Tây.
Tuyên bố của ông Zarif được đưa ra tại LHQ - nơi ông Netanyahu chuẩn bị có bài phát biểu trước Đại hội đồng vào tối 1/10. Trước đó năm 2012, ông Netanyahu cũng đã sử dụng diễn đàn LHQ để gây chú ý và nhấn mạnh điều ông cho rằng Iran đang tiến tới sản xuất một đầu đạn hạt nhân.
TN(Theo AFP)