Việt Nam - Chile tăng mạnh giao thương

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Chile trong năm 2012 đạt trên 606 triệu USD, tăng 24,5% so với năm trước đó và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Sản xuất giày xuất khẩu tại công ty Hunex (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm –TTXVN


Thống kê của cơ quan xúc tiến xuất khẩu của chính phủ Chile (ProChile) cho thấy năm ngoái Việt Nam xuất sang Chile hàng hóa trị giá 189,8 triệu USD, và nhập từ quốc gia Nam Mỹ này 416,2 triệu USD, tăng lần lượt 26,9% và 23,4%.


Việt Nam xuất sang Chile chủ yếu là giày dép, xi măng, cá đông lạnh, hàng may mặc, cà phê, modem, gạo, và nhập từ nước này phần lớn là đồng, hải sản, phế liệu sắt thép và gỗ thông.


Chile gia tăng trao đổi mậu dịch với Việt Nam trong bối cảnh năm ngoái quốc gia Nam Mỹ này giảm hơn 3% tổng kim ngạch xuất khẩu (đạt 78,8 tỷ USD) và tăng 5,6% tổng kim ngạch nhập khẩu (74,6 tỷ USD).


Các nhà phân tích cho rằng với việc hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương sắp có hiệu lực, trao đổi mậu dịch giữa hai nước sẽ tăng mạnh hơn trong thời gian tới.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Gặp mặt thân mật mừng xuân Quý Tỵ tại Chile
Gặp mặt thân mật mừng xuân Quý Tỵ tại Chile

Hòa chung niềm vui đón năm mới Quý Tỵ của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã tổ chức gặp mặt thân mật mừng xuân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN