Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Theo kết quả thăm dò mới nhất của Nikkei và TV Tokyo, tỷ lệ ủng hộ nội các bà Takaichi hiện ở mức 58%, giảm 10 điểm phần trăm so với tháng trước. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng tương ứng 10 điểm, lên 37%.
Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản xuống dưới 60% kể từ khi bà Takaichi trở thành thủ tướng vào tháng 10/2025.
Sự thay đổi đáng chú ý nhất xuất hiện trong nhóm cử tri không ủng hộ đảng phái cụ thể. Tỷ lệ không tán thành nội các trong nhóm này tăng 15 điểm phần trăm, lên 51%, lần đầu vượt tỷ lệ ủng hộ.
Chỉ 36% cử tri trong nhóm này tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với nội các, giảm tới 16 điểm so với cuộc khảo sát trước. Kết quả cho thấy chính quyền của bà Takaichi đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự ủng hộ bên ngoài nhóm cử tri trung thành với liên minh cầm quyền.
Trong số những người ủng hộ đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP), tỷ lệ tán thành nội các vẫn ở mức cao 87%, dù đã giảm 7 điểm phần trăm. Tỷ lệ ủng hộ trong nhóm cử tri các đảng đối lập giảm 12 điểm, xuống còn 34%.
Xét theo độ tuổi, tỷ lệ ủng hộ trong nhóm từ 39 tuổi trở xuống giảm 11 điểm, còn 67%. Mức ủng hộ của những người từ 60 tuổi trở lên giảm 10 điểm, xuống 51%, trong khi nhóm từ 40 đến 59 tuổi ghi nhận mức giảm 6 điểm, còn 66%.
Mức giảm 10 điểm phần trăm lần này là đợt suy giảm mạnh nhất đối với một nội các Nhật Bản kể từ tháng 9/2022, thời điểm chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida chịu sức ép từ những tranh cãi liên quan đến Giáo hội Thống nhất.
Dù vậy, tỷ lệ ủng hộ nội các Takaichi vẫn được đánh giá là tương đối cao nếu so với các chính phủ Nhật Bản trước đây. Trong những thập niên gần đây, chỉ các nội các của Thủ tướng Junichiro Koizumi, ông Shinzo Abe trong nhiệm kỳ thứ hai và ông Kishida từng duy trì tỷ lệ ủng hộ trên 50% sau khoảng 9 tháng cầm quyền.
Một quan chức LDP cho rằng sự suy giảm bắt nguồn từ việc chính phủ theo đuổi một số chính sách bị người dân đánh giá là chưa gắn với những vấn đề trực tiếp trong đời sống hằng ngày.
Quan chức này dẫn ví dụ về dự luật thiết lập một thủ đô dự phòng để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước trong trường hợp Tokyo gặp khủng hoảng. Nỗ lực sửa đổi Luật Hoàng thất nhưng vẫn không cho phép phụ nữ trở thành Thiên hoàng cũng được cho là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến mức độ ủng hộ chính phủ.
Tuy tỷ lệ ủng hộ nội các giảm, mức ủng hộ dành cho đảng LDP vẫn giữ nguyên ở 41%. Đảng Duy Tân (Ishin), đối tác của LDP, tiếp tục nhận được 4% ủng hộ.
Trong các đảng đối lập, Sanseito đứng đầu với tỷ lệ 6%. Đảng Dân chủ vì Nhân dân giảm 2 điểm, còn 5%, trong khi đảng Dân chủ Lập hiến tăng 3 điểm, cũng lên mức 5%. Đảng Cộng sản Nhật Bản tăng một điểm lên 4%, còn Liên minh Cải cách Trung dung và Team Mirai cùng đạt 3%.
Nhóm cử tri không ủng hộ đảng nào chiếm 21% số người tham gia khảo sát, khiến sự chuyển biến quan điểm trong nhóm này có thể trở thành một dấu hiệu đáng chú ý đối với chính quyền bà Takaichi trong thời gian tới.
Cuộc khảo sát được Nikkei Research thực hiện trên toàn quốc từ ngày 24 đến 26/7 bằng phương pháp gọi số điện thoại ngẫu nhiên. Tổng cộng 924 người trưởng thành trả lời, tương đương tỷ lệ phản hồi 40,1%.