Nhật Bản tăng cường các biện pháp ứng phó nắng nóng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực tại Nhật Bản, trong đó thủ đô Tokyo đang trải qua những ngày thời tiết đặc biệt oi bức, làm gia tăng nguy cơ say nắng và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của người dân.

Chú thích ảnh
Người dân che ô tránh nắng nóng tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại Tokyo, nhiệt độ ngoài trời trong ngày 24/7 nhanh chóng vượt ngưỡng 30 độ C. Nắng mạnh kết hợp với độ ẩm cao và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến người dân có cảm giác nóng hơn so với nhiệt độ thực tế. Tại các khu vực đông người như Shibuya, Shinjuku và Ginza, nhiều người phải sử dụng ô, mũ, quạt cầm tay hoặc khăn làm mát khi di chuyển. Các địa điểm có bóng râm, cửa hàng tiện lợi và cơ sở được trang bị điều hòa trở thành nơi nghỉ chân tạm thời của người đi đường.

Theo trang thông tin phòng chống say nắng của Bộ Môi trường Nhật Bản, cảnh báo sốc nhiệt đã được ban bố tại Tokyo trong ngày 24/7. Chỉ số nhiệt WBGT (chỉ số nguy cơ say nắng) đo được tại thủ đô vào đầu giờ chiều lên mức 32,8, tương ứng cấp “nguy hiểm” - cấp cao nhất trong thang cảnh báo. Chỉ số này đánh giá tổng hợp nhiệt độ, độ ẩm và bức xạ Mặt Trời, qua đó phản ánh nguy cơ đối với sức khỏe chính xác hơn so với nhiệt độ không khí đơn thuần.

Không chỉ Tokyo, nhiều địa phương trên khắp Nhật Bản cũng đang đối mặt với nắng nóng nghiêm trọng. Trong tuần này, một số thành phố ở miền Trung Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên. Chính phủ Nhật Bản và Cơ quan Khí tượng nước này cảnh báo thời tiết nóng gay gắt có thể tiếp diễn, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài vào những thời điểm nắng nóng nhất trong ngày và tránh vận động kéo dài ngoài trời.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sử dụng điều hòa phù hợp, bổ sung nước và muối thường xuyên ngay cả khi chưa cảm thấy khát, mặc trang phục thoáng mát, đồng thời dùng mũ hoặc ô để tránh ánh nắng trực tiếp. Khi buộc phải ra ngoài, người dân nên nghỉ giải lao định kỳ tại những địa điểm mát mẻ hoặc các “điểm tránh nóng” được chính quyền địa phương bố trí.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo nền nhiệt trong tháng 7 và tháng 8 tại nhiều khu vực có khả năng cao hơn mức trung bình hằng năm. Trong bối cảnh nắng nóng ngày càng kéo dài và khắc nghiệt, nhà chức trách nhấn mạnh việc chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe và tính mạng.

Cùng ngày, thành phố Nemuro thuộc tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, cho biết khoảng 12.000 hộ gia đình đã bị mất nước, sau khi nhiệt độ tăng cao làm giảm chất lượng nguồn nước đầu vào và ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của nhà máy lọc nước. Với việc gần như toàn bộ các hộ gia đình ở thành phố Nemuro bị ảnh hưởng và chưa có lộ trình khôi phục hoàn toàn nguồn cung cấp nước, chính quyền thành phố đã thành lập cơ sở ứng phó thảm họa, đồng thời tiến hành phát nước uống tại các trạm phân phối tạm thời. Tỉnh Hokkaido đã đề nghị Lực lượng Phòng vệ (SDF) cử đội cứu trợ thiên tai đến hỗ trợ địa phương và cho biết các xe bồn chở nước sẽ sớm được triển khai.

Theo chính quyền địa phương, sự cố mất nước bắt đầu xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 23/7, ban đầu ảnh hưởng đến khoảng 6.000 hộ gia đình. Đến khoảng 20h cùng ngày, gần như toàn thành phố bị mất nước. Đến rạng sáng 24/7, dịch vụ cấp nước đã được nối lại tại một số khu vực, tuy nhiên do nguồn cung nước vẫn ở mức thấp hơn bình thường và nước vẫn chưa được lọc sạch hoàn toàn, việc khôi phục hoàn toàn dự kiến sẽ mất thêm thời gian.

Nguyễn Tuyến - Bùi Hà - Xuân Giao - Trần Quyên (TTXVN)
Algeria kích hoạt cơ chế khẩn cấp quốc gia ứng phó với nắng nóng cực đoan
Algeria kích hoạt cơ chế khẩn cấp quốc gia ứng phó với nắng nóng cực đoan

Trước diễn biến nghiêm trọng của các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực trong mùa Hè năm nay, Algeria đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN