Vàng được trữ tại một ngân hàng ở Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Anh ngừng công nhận chính phủ Venezuela từ năm 2018. Điều này khiến Caracas không thể tiếp cận số vàng. Hiện 31 tấn vàng vẫn mắc kẹt trong một tranh chấp pháp lý chưa được giải quyết.
Theo tuyên bố chung do Chính phủ phủ lâm thời Venezuela và đại diện phe đối lập đưa ra ngày 12/8, hai bên cho biết đã nhất trí về hai vấn đề, gồm cải cách hệ thống tư pháp và tìm cách tiếp cận các khoản tài sản của Venezuela đang bị phong tỏa để hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất xảy ra trong tháng 6, khiến hơn 6.300 người thiệt mạng.
Nghị sĩ Ramón López cho biết nguồn tiền này sẽ được gửi vào các tài khoản của Bộ Tài chính Mỹ và chịu sự kiểm toán của những công ty quốc tế như một điều kiện tiên quyết để được giải ngân.
Nền kinh tế Venezuela đang tiếp tục chịu tác động từ thảm họa động đất. Ngân hàng Trung ương nước này cho biết thảm họa đã góp phần đẩy tỷ lệ lạm phát hàng tháng lên mức 19,9% vào tháng 7 (so với 13,8% của tháng 6), trong khi các chuyên gia kinh tế ước tính lạm phát hàng năm vào khoảng 575%.
Vào tháng 7, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã gửi thư cho Vua Charles để đề nghị giải phóng số vàng đang được lưu giữ tại Ngân hàng Anh.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh rằng London không phải là bên liên quan trong vụ kiện, mà phán quyết của tòa sẽ quyết định ai được quyền kiểm soát số vàng.
Ngân hàng Anh hiện đang chờ phán quyết của tòa trước khi giải phóng số vàng và không đưa ra bình luận.