Venezuela giải ngân 2,2 tỷ USD trả nợ

Ngày 13/4, hai trong số các chủ nợ của Tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela (PDVSA) cho biết doanh nghiệp này đã giải ngân 2,2 tỷ USD để trang trải các khoản nợ đáo hạn và lãi suất.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela ngày 24/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Quyết định này đã xua tan phần nào những nghi ngại về việc quốc gia Nam Mỹ này không thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính do sụt giảm nguồn thu ngoại tệ từ dầu khí.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, sau đợt thanh toán nợ lần này, tín phiếu của PDVSA và Venezuela duy trì được đà tăng trưởng. Tín phiếu tham chiếu của tập đoàn dầu khí PDVSA, có thời hạn tới năm 2022, đã tăng 0,900 điểm trên thị trường chứng khoán.

Trong tháng 4 này, Venezuela – đặc biệt là PDVSA sẽ phải thanh toán gánh nặng nợ và lãi nhiều nhất trong năm. Dự kiến sau đợt giải ngân vừa qua, Caracas sẽ phải chi trả thêm 700 triệu USD cũng trong tháng này cho nhiệm vụ tương tự.


Sau tháng 4, Venezuela sẽ “dễ thở” hơn về tài chính cho tới tháng 10 và 11, khi quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ này sẽ phải thanh toán tổng cộng 3,5 tỷ USD.

TTXVN/Tin Tức
Người dân Venezuela ngày càng khốn khó
Người dân Venezuela ngày càng khốn khó

Người dân Venezuela phải xếp hàng dài để mua nguồn xăng dầu khan hiếm trên khắp cả nước, trong bối cảnh ngành công nghiệp dầu mỏ ở nơi có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới này đang gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN