Venezuela bắt hai nhóm bán quân sự Colombia

Bộ trưởng nội vụ Venezuela, Miguel Rodríguez, ngày 10/6 cho biết nước này vừa bắt giữ 9 đối tượng thuộc hai nhóm bán quân sự người Colombia xâm nhập vào Venezuela để tiến hành các hoạt động gây bất ổn cho chính phủ, trong đó có việc ám sát các nhà lãnh đạo.

Bộ trưởng Rodríguez thông báo về việc bắt giữ các nhóm bán quân sự Colombia. Ảnh: VTV


Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Rodríguez cho biết nhóm thứ nhất gồm 6 đối tượng bị bắt tại bang Táchira, có biên giới với Colombia, và nhóm thứ 2 gồm 3 người bị bắt tại bang Portuguesa. Các nhà chức trách còn thu giữ của các nhóm này vũ khí, đạn dược, quân phục Venezuela và các phương tiện thông tin.


Theo lời khai của những đối tượng bị bắt, các nhóm này có liên quan với nhau và được tung vào Venezuela để thực hiện nhiệm vụ tại thủ đô Caracas. Một nhóm khác được trang bị súng bắn tỉa có thể đã có mặt tại Venezuela. Ông Rodríguez không loại trừ khả năng các nhóm này được giao nhiệm vụ ám sát Tổng thống Nicolás Maduro.


Cùng ngày, thông qua mạng xã hội Twitter, Tổng thống Maduro tố cáo lực lượng cánh hữu phát xít tại Venezuela với sự hỗ trợ của các nhóm bạo lực tại Colombia đang có kế hoạch chiếm chính quyền.


Trước đó, nhà báo José Vicente Rangel, cựu Phó tổng thống Venezuela, tố cáo phe đối lập nước này đã đàm phán hôm 27/5 tại thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ), với quan chức ngành công nghiệp chế tạo máy bay quân sự của Mỹ để mua 18 chiếc được sử dụng để tấn công Venezuela từ một căn cứ quân sự của Mỹ tại Colombia.


Quan hệ giữa Venezuela và Colombia trở nên căng thẳng sau khi mới đây Tổng thống Colombia, Juan Manual Santos, tiếp cựu ứng cử viên tổng thống đối lập Venezuela Henrique Capriles, nhân vật bị chính phủ Venezuela tố cáo chịu trách nhiệm về những hành động bạo lực hậu bầu cử do không công nhận kết quả kiểm phiếu.


Không những vậy, ông Santos còn thông báo việc Colombia sẽ ký thỏa thuận hợp tác, tiến tới gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), quyết định mà theo Venezuela và một số nước Mỹ Latinh khác có thể gây bất ổn tại khu vực này.


Trước những bất đồng nghiêm trọng trên, Tổng thống Maduro đã triệu tập họp Hội đồng nhà nước vào ngày 11/6 để thảo luận về tương lai quan hệ với nước láng giềng.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Venezuela hoan nghênh giải thích của Colombia
Venezuela hoan nghênh giải thích của Colombia

Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, ngày 4/6 hoan nghênh tuyên bố do Bộ trưởng quốc phòng Colombia, Juan Carlos Pinzón, đưa ra cùng ngày, theo đó Bôgôta “không thể và không muốn” trở thành thành viên của NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN