Uỷ ban bầu cử Campuchia bắt đầu chiến dịch tuyên truyền về cuộc tổng tuyển cử

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) ngày 4/5 đã bắt đầu chiến dịch vận động cử tri đi bầu trong cuộc tuyển cử diễn ra vào ngày 29/7.

Đảng CPP cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen (giữa) được dự báo sẽ tiếp tục giành được chiến thắng tại tổng tuyển cử sắp tới. Ảnh: Kyodo/TTXVN

NEC đã có bài giảng về bầu cử và tiến hành các cuộc thảo luận hỏi - đáp với khoảng 800 sinh viên ở tỉnh Takeo. Ngoài ra, trong khuôn khổ chiến dịch này, NEC chiếu các chương trình trên truyền hình nâng cao nhận thức của người dân về quyền bỏ phiếu, cũng như những giấy tờ mà cử tri cần mang tới các điểm bỏ phiếu...

Cuộc tổng cử của Campuchia sẽ diễn vào ngày 29/7 và đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen được dự báo sẽ tiếp tục giành được chiến thắng, khi mà đảng đối lập lớn nhất là Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đã bị Tòa án Tối cao nước này ra tuyên bố giải thể hồi tháng 11/2017 sau khi Chủ tịch CNRP là Kem Sokha bị bắt giữ với cáo buộc về tội phản quốc. Ngoài ra, 118 thành viên cấp cao đảng này bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm.

NEC cảnh báo bất kỳ đối tượng nào xúi bẩy người dân tẩy chay cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ bị phạt và đối mặt với khả năng bị truy tố hình sự.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI sắp tới, cử tri Campuchia sẽ bỏ phiếu bầu 125 nghị sĩ.

TTXVN/Báo Tin tức
Campuchia tiếp nhận đơn đăng ký tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử
Campuchia tiếp nhận đơn đăng ký tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử

Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết trong ngày 30/4 - ngày đầu tiên tiếp nhận đơn đăng ký tranh cử của các đảng chính trị trong nước, cơ quan này đã nhận được đơn đăng ký tranh cử của 2 đảng chính trị là đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Samdech Hun Sen và đảng Thanh niên Campuchia (CYP) cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 29/7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN