UNICEF nhận ủng hộ bằng tiền điện tử

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) mới đây tuyên bố sẽ nhận quyên góp cả tiền điện tử ether và bitcoin.

Chú thích ảnh
Ở thời điểm hiện tại UNICEF cũng chấp nhận tiền ảo. Ảnh: Getty Images

Quỹ tiền mã hóa mới của UNICEF nằm trong động thái mới nhất của các tổ chức từ thiện nhận tiền mã hóa.

Tiền mã hóa (tiền điện tử) có thể thanh toán như tiền mặt và không phụ thuộc vào một quốc gia cụ thể nào. Thay vào đó, một mạng lưới máy tính phi tập trung hóa sẽ duy trì giao dịch tiền điện tử. Hệ thống phi tập trung hóa này tạo điều kiện để các tổ chức phi lợi nhuận chuyển số lượng tiền lớn ra nước ngoài nhanh chóng.

Cố vấn tại UNICEF Innovation – ông Christopher Fabian - cho biết sáng kiến sử dụng tiền điện tử sẽ giúp chuẩn bị cho UNICEF trong tương lai đồng thời duy trì an toàn cho hệ thống quyên góp hiện nay.

Đối với các tổ chức từ thiện, tiền điện tử hỗ trợ dò quỹ quyên góp dễ dàng hơn và tạo điều kiện để những "mạnh thường quân" theo dõi số tiền họ đóng góp được sử dụng như thế nào.

Ngoài UNICEF, một số tổ chức quốc tế khác cũng nhận ủng hộ bằng tiền điện tử, trong đó có Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ và Chương trình Lương thực Thế giới.

Hà Linh/Báo Tin tức
Pháp kêu gọi EU đưa ra bộ quy tắc chung về quản lý tiền ảo
Pháp kêu gọi EU đưa ra bộ quy tắc chung về quản lý tiền ảo

Cơn sốt tiền kỹ thuật số (tiền ảo) đang bùng lên mạnh mẽ ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có các nước châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN