UNICEF kêu gọi đẩy mạnh hỗ trợ trẻ em Syria

Ngày càng nhiều trẻ em Syria đang cần được hỗ trợ song nguồn tài trợ dành cho các em đang "cạn kiệt".

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 8/5 đã đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh Syria đang nỗ lực tái thiết đất nước sau hơn một thập kỷ xung đột tàn khốc.

Chú thích ảnh
 Trẻ em tại một trại tị nạn ở tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố của mình, UNICEF nhấn mạnh "trẻ em Syria đã phải chịu đựng quá lâu và không được để các em phải chịu đựng thêm nữa", lưu ý rằng 12,3 triệu trẻ em đang cần viện trợ cả trong nước và ở cả những nơi các em di tản đến. Chỉ tính riêng tại Syria hiện có hơn 6,5 triệu trẻ em đang cần được hỗ trợ, con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi xung đột nổ ra ở nước này cách đây hơn 11 năm.

Tuy nhiên, UNICEF đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tiền mặt nghiêm trọng để cung cấp viện trợ. Nguồn tài trợ cho các hoạt động nhân đạo đang cạn kiệt nhanh chóng khi UNICEF chỉ nhận được chưa tới 50% yêu cầu tài trợ cho năm nay. UNICEF kêu gọi huy động khoản tài trợ 20 triệu USD dành cho "các hoạt động xuyên biên giới" ở Tây Bắc Syria nhằm tạo ra "phao cứu sinh duy nhất cho gần một triệu trẻ em".

Trao đổi với báo giới, bà Adele Khodr, người đứng đầu UNICEF khu vực Trung Đông, nhấn mạnh: “Nhu cầu của trẻ em, cả ở Syria và ở các nước láng giềng, đang tăng lên". Nhiều gia đình phải chật vật để kiếm sống. Giá của các mặt hàng thiết yếu bao gồm thực phẩm đang tăng chóng mặt, một phần do cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ở các quốc gia láng giềng của Syria nơi các em di tản đến, gần 5,8 triệu trẻ em Syria phải phụ thuộc vào sự trợ giúp trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Theo thống kê của LHQ, cuộc xung đột kéo dài hơn một thập kỷ ở Syria đã cướp đi sinh mạng của gần 500.000 người và khiến hàng triệu người phải tha hương. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng cộng thêm sự lan rộng của dịch COVID-19 càng khiến cuộc sống của người dân Syria vô cùng khó khăn.    

Phương Oanh (TTXVN)
UNICEF kêu gọi các lãnh đạo G7 ưu tiên bảo vệ trẻ em Syria
UNICEF kêu gọi các lãnh đạo G7 ưu tiên bảo vệ trẻ em Syria

Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Henrietta Fore bày tỏ hy vọng rằng việc bảo vệ và đảm bảo đời sống cho trẻ em tại Syria sẽ là chủ đề chính và trọng tâm tại các cuộc thảo luận của các lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Biarritz (Pháp).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN