Ứng viên tổng thống Hàn Quốc theo đường lối tự do vẫn dẫn đầu

Ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ tổng thống của Hàn Quốc là ông Moon Jae-in thuộc đảng Dân chủ theo đường lối tự do vẫn dẫn trước các ứng cử viên khác.

Ông Moon Jae-in trong chiến dịch tranh cử ở Seoul ngày 17/4. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất do hãng Realmeter công bố ngày 3/5, ông Moon giành được sự ủng hộ của 42,2% trong tổng số 1.016 cử tri được hỏi ý kiến.

Về thứ 2 là ứng cử viên Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ với 18,6%, ngang bằng với tỷ lệ ủng hộ giành cho ứng cử viên Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả.

Như vậy, tỷ lệ ủng hộ ông Moon hiện nay đã giảm 1,4 điểm % so với hồi giữa tháng 4 vừa qua khi ông công bố ra tranh cử, trong khi tỷ lệ này của ông Hong lại tăng 8,4 điểm % và của ông Ahn giảm 13,7 điểm %.

Ông Moon nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri tại hầu hết các vùng miền và duy trì thế dẫn đầu trước các đối thủ khác trong nhóm cử tri từ 50 tuổi trở xuống, còn ông Hong thì nhận được sự ủng hộ nhiều nhất từ các cử tri thuộc nhóm tuổi từ 60 trở lên.

Cũng theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận này, bà Sim Sang-jeung của đảng Công lý theo đường lối cấp tiến về thứ tư với 7,3% và ông Yoo Seong-min của đảng Bareun theo đường lối bảo thủ về thứ năm với 4,9%.

TTXVN/Tin Tức
Biểu tình trước thềm bầu cử Tổng thống Hàn Quốc
Biểu tình trước thềm bầu cử Tổng thống Hàn Quốc

Ngày 29/4, hàng nghìn người đã tham gia biểu tình trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, nhằm lên tiếng về nhiều vấn đề tại nước này, trong đó có việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN