Ứng cử viên tổng thống Colombia bị mưu sát

Cảnh sát Colombia cho biết ứng cử viên tổng thống của Liên minh yêu nước (UP) nước này Aída Avella đã sống sót sau khi đoàn xe của bà bị một số đối tượng có vũ trang tấn công hôm 23/2.

Bà Avella bị mưu sát khi cùng ông Carlos Lozano, ứng cử viên của UP vào Thượng viện, trên đường tới một cuộc mít tinh vận động tranh cử.


Ứng cử viên tổng thống cánh tả Colombia Aída Avella (ảnh: UP)


Trả lời phỏng vấn báo chí, đại tá Camilo Ernesto Álvarez, chỉ huy cảnh sát tỉnh Arauca, nơi xảy ra vụ ám sát, cho biết hai đối tượng đi trên một chiếc xe máy tiếp cận và yêu cầu đoàn xe dừng lại, và họ đã nổ súng do đoàn xe vẫn tiếp tục chạy. Đã có cuộc đấu súng giữa những người bảo vệ và những kẻ tấn công.


Đoàn xe trên gồm 3 chiếc. Xe chở bà đi ở giữa và là chiếc xe có khả năng chống đạn. Chỉ chiếc xe "khóa đuôi" bị “dính” đạn trong vụ đấu súng trên.


Thông qua Twitter, Tổng thống Juan Manuel Santos cho biết ông đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan đưa ra những biện pháp bảo vệ cần thiết bà Avella và điều tra vụ việc.


Bà Avella trở lại Colombia năm 2013 sau 17 năm sống lưu vong ở nước ngoài sau khi thoát chết trong một vụ ám sát năm 1996, được cho là do một nhóm bán vũ trang thực hiện.


Đầu tháng này bà Avella và các lãnh đạo cánh tả khác, trong đó có ứng cử viên thị trưởng thủ đô Bogotá Gustavo Petro, bị các nhóm tội phạm dọa giết.


Sự ra đời của UP năm 1985 là kết quả của các cuộc hòa đàm giữa chính phủ dưới thời Tổng thống Belisario Betancur (1982-1986) và nhóm du kích cánh tả Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC). Từ khi UP được thành lập, các thành viên và những người có cảm tình với đảng cánh tả này luôn là mục tiêu tấn công.


Năm 1987, ứng cử viên của đảng này Jaime Pardo Leal đã bị những phần tử buôn lậu ma túy bán vũ trang bắn chết. Ông Bernardo Jaramillo Ossa, người thay ông Pardo ứng cử tổng thống cho UP sau đó cũng bị thiệt mạng do ám sát năm 1990.


Ít nhất 3.000 thành viên của UP đã bị giết. Hầu như tất cả các đảng viên của UP từng có thời gian được bầu vào các chức vụ dân cử tại Quốc hội, nghị viện của tỉnh hoặc huyện đều bị sát hại.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN