Ukraine, Nga tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/8 đã có các cuộc điện đàm với lãnh đạo Ấn Độ và Saudi Arabia nhằm tìm kiếm sự ủng hộ bên ngoài phạm vi châu Âu, trước thềm cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: sundayvision.co.ug/TTXVN.

Trước đó, theo hãng tin Reuters, ông Zelensky đã nhận được sự ủng hộ về mặt ngoại giao từ châu Âu và NATO, trong bối cảnh lo ngại rằng các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga có thể tìm cách áp đặt các điều kiện theo chiều hướng không có lợi cho Ukraine để chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 năm rưỡi.

Theo đó vào ngày 9/8, các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu đã lên tiếng khẳng định rằng "con đường đến hòa bình" tại Ukraine không thể được quyết định mà không có sự tham gia của Kiev. Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Phần Lan cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tái khẳng định "cam kết với nguyên tắc không thể thay đổi biên giới quốc tế bằng vũ lực".

Theo kế hoạch, vào ngày 13/8, Đức sẽ triệu tập một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm bàn cách gia tăng sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh, trước khi tổ chức cuộc trao đổi trực tuyến với ông Trump. Tổng thống Zelensky cùng các quan chức EU và NATO dự kiến tham gia cuộc họp này.

Trong các tuyên bố vào ngày 11/8, ông Zelensky cho biết đã trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman – hai nhà lãnh đạo được đánh giá là đang giữ lập trường ngoại giao “thận trọng” đối với cuộc chiến hiện nay của Nga.

Ấn Độ là một trong những khách hàng mua dầu quan trọng bậc nhất của Nga, trong khi Saudi Arabia đã tự đề cử trở thành quốc gia làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông Zelensky cho biết đã thảo luận với cả hai nhà lãnh đạo về việc củng cố vị thế của Ukraine trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào.

"Việc giao thiệp với các nhà lãnh đạo đang diễn ra hầu như suốt ngày đêm – chúng tôi liên tục giữ liên lạc. Bây giờ là thời điểm có cơ hội thực sự để đạt được hòa bình", ông viết trên mạng xã hội X.

Trong “cuộc trao đổi dài” với Thủ tướng Ấn Độ Modi, ông Zelensky cho biết đã thảo luận về các lệnh trừng phạt đối với nguồn dầu mỏ của Nga. Tuần trước, ông Trump đã áp mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, với lý do New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Moskva.

“Tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải hạn chế xuất khẩu năng lượng Nga, đặc biệt là dầu mỏ, nhằm giảm tiềm lực và khả năng tài trợ cho việc tiếp tục cuộc chiến này”, ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi các lãnh đạo “có ảnh hưởng thực sự đối với Nga” cần hành động.

Về phía Nga, trong những ngày qua, Tổng thống Putin cũng liên tiếp có các cuộc điện đàm với lãnh đạo các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và ba quốc gia khác thuộc Liên Xô cũ để thông báo về các cuộc trao đổi với phía Mỹ có liên quan đến cuộc chiến hiện nay tại Ukraine. Đây cũng được đánh giá là những bước đi quan trọng nhằm tìm kiếm sự ủng hộ hơn nữa của các nước đối với Nga trong cuộc chiến hiện nay với Ukraine, nhất là trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
UAV Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, làm hư hại cơ sở chế tạo linh kiện tên lửa quan trọng
UAV Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, làm hư hại cơ sở chế tạo linh kiện tên lửa quan trọng

Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, phá hỏng nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa hành trình Kh-32 và Kh-101

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN