Tổng thống Zelensky tại lễ kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Ukraine. Ảnh: Ukrinform
Theo phóng viên hãng tin Ukrinform có mặt tại hiện trường, tham dự buổi lễ ngày 24/8 có Thủ tướng Anh Andy Burnham, Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden, Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs, Tổng thống Moldova Maia Sandu, Tổng thống Estonia Alar Karis, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine kỷ niệm 35 năm độc lập kể từ khi Đạo luật Tuyên ngôn Độc lập được thông qua và sẽ kiên quyết bảo vệ nền độc lập của đất nước.
“35 năm kể từ thời điểm Đạo luật Tuyên ngôn Độc lập của đất nước chúng ta, nền độc lập của Ukraine, được thông qua. Trước đó, nhiều người không tin Ukraine sẽ trở thành một quốc gia độc lập. Khi ấy, ngay cả những cơ quan tình báo mạnh nhất thế giới cũng không thể đưa ra dự báo chắc chắn cho các tổng thống và lãnh đạo của họ rằng Ukraine thực sự sẽ độc lập. Nhưng người Ukraine đã khôi phục nền độc lập của đất nước. Người Ukraine đã gìn giữ nền độc lập ấy. Và chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ nền độc lập của Ukraine. Không có, hoàn toàn không có bất kỳ nghi ngờ nào về điều đó”, ông Zelensky nói.
Ông khẳng định: “Người Ukraine sẽ không trở thành quân cờ mặc cả trong các tranh chấp giữa các thủ đô. Người Ukraine sẽ không khuất phục trước những điều mà họ không tin tưởng, và chắc chắn sẽ không từ bỏ ước mơ được sống độc lập”.
Ông Zelensky cho biết mẹ của hai Anh hùng Ukraine là Nazarii Hryntsevych và Stepan Chubenko cũng tham dự buổi lễ. Cả hai đều sinh sau khi Ukraine tuyên bố độc lập: Nazarii Hryntsevych sinh năm 2003, còn Stepan Chubenko sinh năm 1997.
Theo Tổng thống Zelensky, dù họ không trực tiếp biết những người đã soạn thảo Đạo luật Tuyên ngôn Độc lập, nhưng “họ mang trong mình tinh thần tương tự, tinh thần đã gìn giữ sức mạnh của dân tộc chúng ta”.
Tổng thống Ukraine cảm ơn tất cả người dân Ukraine đang đóng góp sức mình để “Ukraine không chỉ duy trì mà còn không ngừng củng cố nền độc lập”.
Ông cũng cảm ơn các đối tác đang hỗ trợ Ukraine và các quan chức cấp cao nước ngoài tham dự buổi lễ.
“Cuộc chiến này sẽ là một nỗ lực nhằm mang lại hòa bình bằng cái giá là nền độc lập của Ukraine và mạng sống của người dân Ukraine. Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ này không đơn độc. Chúng ta đang củng cố đất nước không đơn độc, và chúng ta tin tưởng, tin tưởng rằng cùng với những người bạn và đối tác, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được một nền hòa bình công bằng cho đất nước”, ông Zelensky nói.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh ngay từ những phút đầu tiên của cuộc chiến, Ukraine đã thúc đẩy sự đoàn kết với thế giới ở mức chưa từng có.
“Trong năm thứ năm liên tiếp, chúng tôi đang làm mọi thứ để bảo đảm người dân có đủ năng lực cần thiết nhằm bảo vệ Ukraine và đẩy lùi kẻ thù. Tại Ukraine, chúng tôi biết ơn tất cả mọi người trên thế giới, tất cả mọi người ở châu Âu, tất cả những ai luôn hướng về chúng tôi”, ông nói.
Trong buổi lễ, ông Zelensky đã trao Huân chương Ngôi sao Vàng cho các Anh hùng Ukraine và trao phần thưởng cho gia đình các anh hùng đã hy sinh. Ông cũng trao Thập tự Quân công và các phần thưởng cấp nhà nước khác cho binh sĩ Ukraine. Các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine cũng được trao cờ chiến đấu và huân chương.
Lễ kỷ niệm 35 năm độc lập diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang ở năm thứ năm của cuộc xung đột với Nga mà chưa có triển vọng rõ ràng về một thỏa thuận hòa bình. Trong nhiều tháng qua, tiền tuyến gần như không có thay đổi lớn, nhưng các cuộc tập kích bằng UAVvà tên lửa của hai bên ngày càng gia tăng. Ukraine đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở năng lượng và hậu cần của Nga, trong khi Moskva tiếp tục gây sức ép lên các thành phố và hạ tầng Ukraine.
Trong ngày Quốc khánh, các đồng minh châu Âu cũng đưa ra những cam kết hỗ trợ mới. Anh cho phép chia sẻ thông tin mật liên quan công nghệ tên lửa Storm Shadow/SCALP, mở đường cho kế hoạch sản xuất loại vũ khí tầm xa này tại Ukraine, trong khi các đồng minh tiếp tục tìm cách bổ sung năng lực phòng không cho Kiev.
Với Kiev, bài toán hiện nay không chỉ là giữ lãnh thổ, mà còn duy trì nguồn vũ khí, tài chính và sự ủng hộ quốc tế trong khi tìm kiếm một nền hòa bình mà nước này cho là không phải đánh đổi chủ quyền.
Theo Euronews, trong khi nhiều lãnh đạo châu Âu tới Kiev, không có đại diện của chính quyền Tổng thống Donald Trump tham dự lễ. Điều này tạo ra một hình ảnh khá rõ: châu Âu đang cố thể hiện vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong bối cảnh mức độ tham gia của Mỹ đã trở thành một dấu hỏi lớn hơn so với những năm đầu cuộc chiến.