Ukraine điều máy bay không người lái tấn công Donbass bằng tên lửa

Quân đội Ukraine vừa công bố đoạn clip về lần đầu tiên phóng tên lửa từ máy bay không người lái Bayraktar xuống một mục tiêu pháo binh tại vùng Donbass.

Chú thích ảnh
Máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Quân đội Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Theo kênh truyền hình RT (Nga), Ukraine mua máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019. Thiết bị này lần đầu được sử dụng tại một khu vực xung đột trong năm nay. Khi đó, nó bay trinh sát trên bầu trời miền Đông Donbass mà không khai hỏa. 

Nếu được xác nhận, vụ tấn công bằng máy bay không người lái nêu trên, diễn ra ngày 26/10, sẽ là một cột mốc mới đối với Quân đội Ukraine.

Theo Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, chiếc Bayraktar đã phóng tên lửa xuống một mục tiêu pháo binh tại làng Granitnoye gần thành phố Mariupol để đáp trả vụ pháo kích được cho là khiến một quân nhân Ukraine thiệt mạng trước đó.

Sau khi mục tiêu nổ tung có thể thấy hình ảnh một người chạy ra từ vị trí đó. (Xem video dưới đây. Nguồn: RT)

Tình trạng xung đột tại miền Đông Ukraine đã bùng phát sau sự kiện Maidan năm 2014. Chính phủ hợp pháp năm đó đã bị lật đổ bởi các cuộc biểu tình bạo lực.

Bất ổn tại Ukraine cuối cùng đã dẫn đến việc hai nước cộng hòa tự xưng là Donetsk (DNR) và Luhansk (LNR) tuyên bố độc lập - động thái không được Nga, Ukraine hay bất kỳ quốc gia Liên hợp quốc nào công nhận.

Bảy năm sau đó, cuộc nội chiến Ukraine vẫn còn tiếp diễn với việc các lực lượng đòi độc lập muốn tách khỏi sự kiểm soát của chính quyền Kiev. 

Vụ không kích bằng máy bay không người lái này, nếu được xác nhận, đã vi phạm lệnh ngừng bắn được nhất trí hồi tháng 7, trong đó cấm sử dụng máy bay không người lái ở gần đường liên lạc. Chỉ có Phái bộ Giám sát Đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) mới được phép sử dụng thiết bị này. 

Lãnh đạo của LNR cũng đã lên án vụ không kích là cố ý vi phạm thỏa thuận Minsk năm 2014.

Đức Trí/Báo Tin tức
Lý do chưa xuất hiện 'sóng thần COVID-19' ở châu Phi
Lý do chưa xuất hiện 'sóng thần COVID-19' ở châu Phi

Theo các số liệu thống kê chính thức, châu Phi mới ghi nhận khoảng 8,5 triệu ca mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch này bùng phát. Đối với châu lục có gần 1,4 tỷ người, đây thực sự là kỳ tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN