Ukraine có 'đảo ngược tình thế' khi tấn công vào lãnh thổ Nga?

Ukraine tiếp tục mở rộng tấn công, chiếm các trung tâm hậu cần quan trọng của Nga như Sudzha và Korenevo, nhưng đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ Moskva.

Chú thích ảnh
Quân đội Nga đang nỗ lực đẩy lùi các lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Ảnh: Sputnik

Theo tờ Telegraph, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã ca ngợi việc quân đội Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, cho rằng lực lượng vũ trang nước này đã đảo ngược tình thế với Moskva và đưa "xung đột" vào trong chính lãnh thổ của đối phương. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau 3 ngày giao tranh ác liệt, trong đó Ukraine đã gửi quân tiếp viện, rải mìn các tuyến đường chính và tăng cường phòng không để bảo vệ những vùng lãnh thổ mới kiểm soát.

Về chiến lược của Ukraine, các blogger quân sự Nga đã nhận xét rằng hoạt động gây nhiễu tác chiến điện tử do quân đội Ukraine thực hiện đã khiến các đơn vị Nga không thể duy trì liên lạc. Sự phối hợp hiệp đồng và chiến lược tấn công của Ukraine đã làm dấy lên so sánh với bước tiến của quân đội Ukraine trước các lực lượng Nga tại Kharkov vào năm 2022. Khi đó, quân đội Ukraine đã tiến hơn 80 km chỉ với một cuộc tấn công bằng xe bọc thép.

Hiện Ukraine tiếp tục mở rộng tấn công, chiếm các trung tâm hậu cần quan trọng của Nga như Sudzha và Korenevo, nhưng đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ Moskva.

Trước đó ngày 6/8, quân đội Nga cho biết khoảng 1.000 quân Ukraine vượt qua biên giới Nga bằng xe tăng và xe bọc thép, khiến Moskva phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực Kursk. Theo các quan chức Nga, lực lượng Ukraine đã xâm nhập vào các khu vực được phòng thủ lỏng lẻo và đã chiếm giữ một số ngôi làng ở gần biên giới.

Hãng thông tấn TASS ngày 9/8 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc giao tranh ở khu vực biên giới Kursk vẫn tiếp tục. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tiến hành các cuộc đột kích sâu vào lãnh thổ Nga.

TASS lưu ý tình hình giao tranh khu vực Kursk vẫn căng thẳng và chính quyền địa phương đã tổ chức một hệ thống hỗ trợ cho những người tái định cư bắt buộc. Một kho hàng viện trợ nhân đạo đã được triển khai tại Kursk, nơi hàng cứu trợ từ các khu vực khác của Nga đang đổ về. Các kho dự trữ máy phát điện, nước đóng chai và thuốc men đã được thiết lập.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo Telegraph/TASS)
Ukraine nêu mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai
Ukraine nêu mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai

Ngày 8/8, trong cuộc phỏng vấn của hãng truyền thông Evropeiska Pravda, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho rằng không nên coi hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 về hòa bình cho Ukraine là sự khởi đầu cho các cuộc đàm phán với Nga. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN