Ukraine bắt đầu "rào" biên giới với Nga

Theo lệnh của Tổng thống Petro Poroshenko, Ukraine ngày 10/9 đã bắt đầu những công tác thiết yếu nhằm xây dựng và lắp đặt hệ thống tường chắn trên các đoạn biên giới nhất định ở Donbass, Đông Nam nước này. 

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu trong chuyến thăm Nhà máy sắt thép Ilich tại thành phố cảng miền đông, Mariuopo hôm 8/9.


Cơ quan báo chí của chiến dịch chống khủng bố Ukraine cho biết nước này dự định hình thành 2 chiến tuyến phòng thủ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của quân địch vào lãnh thổ. Thông cáo cho biết: "Khối lượng công việc chính là 1.500 km hào, hơn 8.000 công sự cho phương tiện kỹ thuật, hơn 4.000 lô cốt và hình thành 60 km chướng ngại vật không nổ". 

Trước đó, Tổng thống Poroshenko tuyên bố Kiev cần phải dựng lên tại Donbass, nếu cần, một hệ thống tường chắn mạnh mẽ và hiện đại, giống như phòng tuyến Mannerheim thời Chiến tranh Liên Xô - Phần Lan. 

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cũng đã đề cập tới dự án xây "tường" trên biên giới. Theo ông Yatsenyuk, dự án này, trên các đoạn biên giới trên bộ, sẽ là đường hào rộng tối thiểu 4m, sâu 2m, cùng hệ thống quan sát quang điện, tháp và các cơ sở hạ tầng khác để ngăn xe đi qua. Tại khu vực biên giới biển dự kiến sẽ lắp đặt hệ thống giám sát quang-điện.


T.N
Tổng thống Ukraine cương quyết bảo vệ lãnh thổ
Tổng thống Ukraine cương quyết bảo vệ lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định lộ trình hòa bình, được chính quyền Kiev với quân ly khai nhất trí hôm 5/9 vừa qua, vẫn gìn giữ được khái niệm về một quốc gia có chủ quyền, thống nhất bên trong các đường biên giới hiện hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN