Ukraine: 40 người thương vong do đụng độ ở Kramatorsk

RIA Novosti dẫn lời chỉ huy lực lượng dân quân tại thành phố Kramatorsk, miền Đông Ukraine, cho biết, 10 cư dân thành phố này đã thiệt mạng và gần 30 người khác bị thương trong cuộc giao tranh tối 2/5 với quân đội chính phủ.

Theo viên chỉ huy trên:  "Tối qua, 10 người phía chúng tôi đã thiệt mạng. Họ đều là người dân hòa bình, không có vũ khí. Các cuộc đọ súng với quân đội Ukraine còn làm gần 30 người khác bị thương, khoảng 10 người trong số này điều trị tại bệnh viện ở Slavyansk, số còn lại trong các trạm xá của Kramatorsk".

ột tay súng không rõ danh tính gác bên ngoài trụ sở cơ quan cảnh sát ở Kramatorsk. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, "Thị trưởng nhân dân" thành phố Slavyansk thông báo: "Tối qua, tại làng Andreevka, người dân đã đổ ra đường chặn đoàn xe 'Phái hữu', tạo thành lá chắn sống. Tuy nhiên, các chiến binh 'Phái hữu' đã nổ súng làm hơn 10 người thiệt mạng" và khoảng 40 người bị thương.

* Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 3/5 thông báo 2 chốt chặn gần sân bay Kramatorsk đã bị phá hủy. Ngược lại, trang tin Kramatorsk.INFO cho biết quân đội Ukraine tại Kramatorsk đang thương lượng với người biểu tình.

Theo Bộ trưởng Arsen Avakov, hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng ly khai tại khu vực công nghiệp miền Đông nước này đã tiếp tục vào rạng sáng 3/5 gần thị trấn Kramatorsk.

Ông Avakov cũng cho hay, lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát một tháp truyền hình tại Kramatorsk, gần thành trì của lực lượng nổi dậy Slavyansk - nơi đã xảy ra cuộc đụng độ ác liệt hôm 2/5. Trên trang Facebook của mình, ông Avakov viết: "Chúng tôi sẽ không dừng lại", song không cho biết thông tin cụ thể về số lượng thương vong.

Trong khi đó, Mỹ đã chỉ trích vụ bạo lực "không thể chấp nhận được" trong ngày đẫm máu nhất kể từ khi chính quyền do Phương Tây hậu thuẫn ở Kiev lên nắm quyền điều hành, đồng thời hối thúc cả Ukraine và Nga cùng khôi phục trật tự. Trong một tuyên bố, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói: "Hôm nay, cộng đồng quốc tế phải sát cánh ủng hộ người dân Ukraine khi họ phải đối mặt với thảm kịch này. Bạo lực và hỗn loạn khiến quá nhiều người thương vong là không thể chấp nhận được".


TN
Ukraine bắt giữ hơn 130 người ở Odessa
Ukraine bắt giữ hơn 130 người ở Odessa

Cảnh sát Ukraine cho biết, hơn 130 người đã bị bắt giữ ở thành phố cảng Odessa ở miền Nam nước này, sau khi hàng chục người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn và đụng độ đường phố giữa lực lượng ủng hộ liên bang hóa và các nhóm ủng hộ chính quyền Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN