Một nhà máy lọc dầu ở thành phố Syzran, tỉnh Samara của Liên bang Nga bốc cháy sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở này vào rạng sáng 15/8/2025. Ảnh chụp màn hình: Crimean Wind/Telegram
Báo The Kyiv Independent của Ukraine hôm 15/8 dẫn thông tin đăng tải trên truyền thông địa phương cho biết vào rạng sáng cùng ngày, một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Samara của Liên bang Nga đã bốc cháy sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào cơ sở này.
Vụ tấn công xảy ra tại thành phố Syzran, thành phố lớn thứ ba của tỉnh Samara và nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 811 km.
Theo kênh Telegram “Crimean Wind” có tư tưởng ủng hộ Ukraine, nhà máy lọc dầu bị tấn công là một trong những cơ sở lớn nhất của tập đoàn năng lượng Liên bang Nga Rosneft, cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị quân đội ở miền Trung và miền Nam nước Nga.
Quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
Gần đây, Ukraine tăng cường tấn công hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga nhằm làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của Moskva (Moscow) khi xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn mà chưa thấy hồi kết.
Rạng sáng 14/8, báo The Kyiv Post cho biết một loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhắm vào vùng Volgograd đã gây cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu trọng yếu của Liên bang Nga.
Theo Thống đốc vùng Volgograd, ông Andrey Bocharov, lính cứu hỏa đã nhanh chóng tiến hành dập lửa và dữ liệu sơ bộ cho thấy chưa có thương vong.
Báo The Kyiv Post cho hay nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka, cơ sở sản xuất sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở quận Liên bang miền Nam (một trong 8 quận của Liên bang Nga), đã nhiều lần trở thành mục tiêu của thiết bị bay không người lái Ukraine.
Trước đó, nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka đã bị tấn công vào ngày 13/8, 15/1, 3/2/2025 và ngày 11/5/2024.
Trong cuộc tấn công vào rạng sáng 14/8, người dân cho biết đã nghe thấy tiếng nổ sau 2h30 sáng, đặc biệt lớn ở quận Krasnoarmiysky.
Kênh Telegram SHOT dẫn lời nhân chứng cho biết họ nghe thấy từ 5 - 7 tiếng nổ, và mảnh vỡ UAV bị bắn hạ đã gây cháy cùng khói đen dày đặc ở một khu vực.
Kênh Telegram Exilenova+ đưa tin nhà máy lọc dầu Lukoil-Volgogradneftepererabotka đã trúng nhiều đòn tấn công trực tiếp và đăng tải video từ hiện trường (xem video dưới đây).
Trước đó vào ngày 12/8, theo kênh thông tin militarnyi.com, thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công một cơ sở là một phần quan trọng của mạng lưới đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển dầu của Liên bang Nga tới nhiều quốc gia châu Âu.
Ảnh vệ tinh sau đó đã xác nhận một vụ tấn công của thiết bị bay không người lái của Ukraine vào trạm sản xuất và điều phối tuyến đường ống dẫn dầu Unecha ở vùng Bryansk của Liên bang Nga.
Theo các nhà điều tra OSINT, gần trạm bơm tăng áp có những vết cháy lớn và cơ sở này hiện không còn hoạt động.
Trong khi đó, người dân địa phương cho hay vụ tấn công vào cơ sở của Liên bang Nga ở vùng Bryansk được thực hiện bằng thiết bị bay không người lái loại tấn công vào khoảng 22h00 ngày 12/8.
Đám cháy tại hiện trường trạm sản xuất và điều phối tuyến đường ống dẫn dầu Unecha cũng được xác nhận bởi vệ tinh của NASA, phát hiện nguồn nhiệt lúc 22h30, và một lần nữa vào lúc 3h00 và 4h24 sáng.
Theo cơ quan truyền thông Astra của Liên bang Nga, đây không phải là vụ tấn công đầu tiên vào trạm này trong thời gian gần đây. Ngày 6/8, một máy bay không người lái đã tấn công cơ sở, gây ra hỏa hoạn.
Trạm sản xuất và điều phối tuyến đường ống dẫn dầu Unecha thuộc sở hữu của công ty Transnefteprodukt, là một trong những nút trọng yếu của đường ống Druzhba dài 5.500 km với khả năng bơm tới 60 triệu tấn dầu thô mỗi năm.
Unecha nằm ở khu định cư Vysokoye, huyện Unechsky, cách biên giới Ukraine khoảng 60 km.
Điều này khiến cơ sở dễ bị tấn công bởi hầu hết các loại vũ khí tầm xa của Lực lượng Phòng vệ Ukraine.
Một trạm xăng ở Moskva, Liên bang Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Các vụ tấn công nêu trên diễn ra trong bối cảnh mới đây giá xăng Ai-95 ở Liên bang Nga đã lập mức cao kỷ lục mới.
Theo báo Kommersant (Liên bang Nga), giá xăng Ai-95 của Nga hồi đầu tháng 8/2025 đã tăng vọt lên hơn 77.000 rúp (hơn 971 USD) mỗi tấn.
Một nguồn tin thị trường nói với tờ báo kinh tế của Nga rằng các cuộc tấn công của Ukraine là nguyên nhân góp phần vào đợt tăng giá lần này.
Đợt tăng giá lần này diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ Liên bang Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng từ ngày 28/7 đến hết tháng 8 nhằm bình ổn thị trường nội địa.
Trước đó, hãng tin Reuters của Anh đưa tin lệnh cấm là một biện pháp tạm thời để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước.
Theo báo The Kyiv Independent, trong hai năm qua, Liên bang Nga đã nhiều lần áp dụng lệnh cấm xuất khẩu xăng tạm thời để hạ nhiệt giá và đảm bảo nguồn cung trong nước.
Nước này sản xuất hơn 40 triệu tấn xăng mỗi năm, với các khách hàng nhập khẩu chính là Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo giới quan sát, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằngthiết bị bay không người lái vào các kho chứa dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga, nhằm làm giảm nguồn cung nhiên liệu phục vụ cho các hoạt động quân sự tại Ukraine của quân đội Liên bang Nga.