UAE bắt đầu tiêm phòng vaccine cho người dân

Ngày 23/12, Chính phủ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết nước này đã triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho người dân.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho người dân tại Dubai, UAE, ngày 23/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức WAM đưa tin UAE đã phê duyệt đơn đăng ký khẩn cấp vaccine do Pfizer-BioNTech sản xuất vào ngày 22/12 vừa qua, cùng ngày nước này nhận được lô vaccine đầu tiên từ Brussels (Bỉ).

Nhóm người được tiêm đầu tiên bao gồm công dân UAE và cư dân trên 60 tuổi, người trưởng thành có bệnh mãn tính, người có nhu cầu đặc biệt như các nhân viên tuyến đầu và những người làm các nhiệm vụ quan trọng khác.

UAE sẽ cung cấp vaccine miễn phí cho toàn bộ công dân và cư dân cư trú tại nước này, song việc tiêm chủng là không bắt buộc.

Vaccine sẽ được cung cấp tại 6 cơ sở y tế. Đầu tháng này, UAE cũng đã phê duyệt vaccine do hãng Sinopharm (Trung Quốc) bào chế, với mức hiệu quả lên tới 86%.

Tính đến thời điểm này, UAE đã ghi nhận trên 197.000 ca nhiễm, trong đó có 645 ca tử vong do COVID-19.

* Trong khi đó, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã yêu cầu nhà chức trách chuẩn bị triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân vào năm sau.

Ước tính khoảng 20% dân số Lào sẽ được tiêm phòng vào giữa năm tới, với chương trình tiêm phòng dự kiến bắt đầu vào tháng 4/2021.

Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Viêng Chăn ngày 22/12, Thủ tướng Sisoulith nêu rõ nhóm có nguy cơ cao nhất sẽ được tiêm đầu tiên. 

Thứ trưởng Y tế Lào Phouthone Muongpak cho biết số vaccine trên sẽ được cung cấp thông qua cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bảo trợ và đủ để tiêm phòng cho khoảng 20% dân số. Ngoài ra, Thủ tướng Sisoulith cũng yêu cầu lực lượng đặc trách chống COVID-19 trích ngân sách đặt mua thêm vaccine để đảm bảo tất cả người dân đều được tiêm phòng trong khoảng thời gian phù hợp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lào đã ghi nhận tổng cộng 41 ca mắc COVID-19, trong đó có 37 bệnh nhân đã phục hồi.

* Tại Liên minh châu Âu (EU), các xe tải chở lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên cho công dân EU đã rời nhà máy của Pfizer tại Bỉ. Pfizer từ chối tiết lộ điểm đến của lô hàng đầu tiên.

Theo kế hoạch, các nước thành viên EU sẽ bắt đầu tiến hành tiêm phòng từ ngày 27/12, sau khi Cơ quan Dược phẩm EU bật đèn xanh cho việc sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech vào ngày 21/12 vừa qua.

EU đang nỗ lực đẩy nhanh công tác tiêm phòng sau khi Anh và Mỹ bắt đầu tiêm chủng cho người dân. Theo kế hoạch, EU sẽ đưa ra quyết định đối với việc sử dụng vaccine của Moderna (Mỹ) vào ngày 6/1/2021.

* Cùng ngày, Bộ Y tế Nga thông báo đang tạm dừng nhận thêm tình nguyện viên mới tham gia thử nghiệm vaccine Sputnik V. 

Hiện Nga đã tiêm vaccine cho trên 31.000 tình nguyện viên trong chương trình thử nghiệm tại thủ đô Moskva, với 25% trong số này nhận được giả dược. Viện Gamaleya thông báo do vaccine đã được cấp phép sử dụng trong nước vào tháng 8 và đang được triển khai cho người dân, nên việc tiếp tục tiêm giả dược cho tình nguyện viên là không cần thiết.

Trong khi đó, Bộ Y tế Nga cho biết tại giai đoạn thử nghiệm này, họ không định tiết lộ cho tình nguyện viên biết mình đang được tiêm giả dược hay vaccine Sputnik V.

Tháng 8 vừa qua, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 và bắt đầu tiêm phòng cho những người có nguy cơ cao, trong khi vẫn tiếp tục thử nghiệm. Nhà chức trách đã đẩy mạnh công tác tiêm phòng trong tháng 12. Tính đến nay, Nga đã tiêm phòng cho trên 200.000 người.

Đặng Ánh (TTXVN)
Nga dừng dùng giả dược trong thử nghiệm đối với vaccine Sputnik V
Nga dừng dùng giả dược trong thử nghiệm đối với vaccine Sputnik V

Ngày 23/12, Viện nghiên cứu Gamaleya tại thủ đô Moskva, đơn vị phát triển vaccine đầu tiên phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Nga, thông báo các tình nguyện viên tham gia các cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối quy mô lớn đối với vaccine Sputnik V sẽ không còn tiếp nhận các giả dược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN