Tỷ phú Elon Musk đăng tải trên mạng xã hội X hình ảnh của mình cùng dòng tin nhắn: Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE). Ảnh chụp màn hình: Elon Musk/X
Với kết quả bỏ phiếu 2-1, Tòa phúc thẩm Khu vực 4 của Mỹ đã tạm hoãn lệnh cấm do thẩm phán quận Deborah Boardman công bố hôm 24/3 tại Greenbelt, Maryland. Ngoài ra, tòa cũng bỏ phiếu 8-7 chống lại việc đưa vấn đề ra xét xử theo hình thức "en banc", tức là tất cả các thẩm phán đều phải tham gia vào quyết định.
Bên cạnh đó, tòa phúc thẩm cũng đã thiết lập ngay lịch trình cho việc xét xử kháng cáo và sẽ tổ chức tranh luận vào ngày 5/5 tới.
Trước đó, 5 nghiệp đoàn do Liên đoàn Giáo viên Mỹ dẫn đầu và 6 cựu chiến binh đã cáo buộc Chính quyền Tổng thống Donald Trump vi phạm luật về quyền riêng tư liên bang khi để nhóm của tỷ phú Musk được xem xét các dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người dân Mỹ. Thông tin này bao gồm số an sinh xã hội, ngày sinh, địa chỉ, thu nhập, tình trạng quốc tịch, khoản vay sinh viên và trợ cấp tật nguyền của cựu chiến binh.
Những người chỉ trích cho rằng việc cho phép ông Musk và DOGE tiếp cận rộng rãi thông tin có thể dẫn đến việc chính phủ sử dụng dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho các mục đích khác, ví dụ như theo đuổi các mục tiêu về nhập cư của ông Trump. Ngoài ra, theo bà Randi Weingarten, Chủ tịch Liên đoàn giáo viên, điều này còn có thể làm tăng nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu lớn phục vụ cho lợi ích của các thế lực bên ngoài.
Tuy nhiên, các thẩm phán của Tòa phúc thẩm Khu vực 4 cho rằng các nguyên đơn khó có thể thắng kiện.