Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Biden tiếp tục sụt giảm

Sau khoảng 9 tháng làm Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden có thể sắp ghi tên vào lịch sử khi có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất từ đầu nhiệm kỳ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Scranton, Pennsylvania, ngày 20/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh CNN, khảo sát mới nhất của Gallup cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Biden chỉ là 42%, thấp nhất từ khi ông làm Tổng thống Mỹ và thấp thứ hai so với các đời tổng thống trong gần 50 năm qua.

Tỷ lệ trên của ông Biden sau 272 ngày làm tổng thống chỉ cao hơn ông Donald Trump: 37% sau 283 ngày làm tổng thống. 

Trong khi đó, ông Barack Obama có tỷ lệ ủng hộ 52% sau 271 ngày, ông George W. Bush có tỷ lệ 88% sau 288 ngày, ông Bill Clinton có tỷ lệ 47% sau 271 ngày, ông George H. W. Bush có tỷ lệ 79% sau 289 ngày, ông Ronald Reagan có tỷ lệ 53% sau 286 ngày, ông Jimmy Carter có tỷ lệ 54% sau 277 ngày.

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden giảm mạnh trong các cuộc khảo sát dư luận của Gallup vài tháng qua. Hồi tháng 6, đa số người Mỹ (56%) vẫn ủng hộ ông Biden. Con số này bắt đầu giảm vào cuối mùa hè, từ 49% hồi tháng 8 xuống 43% hồi tháng 9 và ở mức thấp đó trong phần lớn mùa thu.

Lý do khiến tỷ lệ ủng hộ ông Biden thấp gồm cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan, số ca mắc COVID-19 bùng mạnh do biến thể Delta, các vấn đề chuỗi cung và phe Dân chủ tiếp tục gặp khó khăn trong thông qua chương trình nghị sự tại Quốc hội.

Một số nguyên nhân, ví dụ như biến thể Delta xuất hiện và lây mạnh ở người chưa tiêm vaccine tại Mỹ, không phải là lỗi của ông Biden. Tuy nhiên, tổng thống thường là người gánh chịu trách nhiệm về những vấn đề của quốc gia, cho dù đó không phải là lỗi của mình.

Điều đáng lưu ý là tỷ lệ ủng hộ của tổng thống sau 9 tháng không phải là con số dự báo khi người đó tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông George H.W. Bush đã không tái đắc cử dù có tỷ lệ ủng hộ 70% sau 280 ngày. Trong khi đó, ông Bill Clinton tái đắc cử dù tỷ lệ ủng hộ sau 9 tháng ở dưới 50%.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một hội nghị ở Dallas, bang Texas ngày 11/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tỷ lệ sụt giảm của ông Biden lại gây rủi ro với các ứng viên Dân chủ trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nếu tỷ lệ ủng hộ tổng thống dưới 50%, đảng của người đó thường mất trung bình 37 ghế trong Hạ viện.

Năm 2018, tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong khảo sát cuối cùng của Gallup trước bầu cử giữa kỳ chỉ trên 40% một chút và đảng Cộng hòa của ông mất 40 ghế tại Hạ viện.

Năm 2010, tỷ lệ ủng hộ ông Obama giảm xuống 45% và phe Dân chủ mất 63 ghế trong Hạ viện.

Năm 1994, tỷ lệ ủng hộ ông Clinton giảm xuống 46% và phe Dân chủ mất 53 ghế trong Hạ viện.
Những thống kê trên báo hiệu những kịch bản không tốt lành với đảng Dân chủ trong bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Dù vậy, giờ mới là cuối tháng 20/2021 và nếu ông Biden cùng đảng Dân chủ có thể tìm cách thông qua các chương trình nghị sự, phe Dân chủ hoàn toàn có thể có thành tựu tốt để lấy lại niềm tin của cử tri trong tháng 11/2022. 

Ngoài ra, số ca mắc COVID-19 sẽ có xu hướng giảm và nếu tiếp tục giảm, ông Biden và đảng Dân chủ có thể có lợi.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Mỹ: Phạt 2.350 USD đối với 10 hành khách đi máy bay không đeo khẩu trang
Mỹ: Phạt 2.350 USD đối với 10 hành khách đi máy bay không đeo khẩu trang

Cơ quan An toàn giao thông Mỹ (TSA) đã ra mức phạt tổng cộng 2.350 USD đối với 10 hành khách không tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi đi máy bay từ hồi tháng 2 mặc dù có hàng nghìn báo cáo về các hành khách không tuân thủ quy định này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN