Tỷ lệ sinh xuống thấp kỷ lục, Singapore đối mặt thách thức dân số chưa từng có

Số trẻ chào đời tại Singapore trong năm 2025 đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 30.000 kể từ khi đảo quốc này giành độc lập, phản ánh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng trong bối cảnh tỷ lệ sinh liên tục lao dốc và dân số già hóa nhanh.

Chú thích ảnh
Tổng cộng có 29.864 trẻ sơ sinh chào đời trong năm 2025, giảm 11,4% so với 33.703 ca ​​sinh vào năm 2024. Ảnh: Straits Times

Theo báo Nikkei Asia, Singapore ghi nhận chưa đến 30.000 trẻ chào đời trong năm 2025, mức thấp nhất kể từ khi quốc đảo này giành độc lập năm 1965. Trong khi đó, số người qua đời tiếp tục gia tăng do dân số già hóa, khiến khoảng cách giữa số ca sinh và số ca tử vong ngày càng thu hẹp và đặt ra thách thức lớn đối với sự phát triển lâu dài của đất nước.

Báo cáo Đăng ký khai sinh và khai tử năm 2025 do Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) công bố ngày 27/7 cho biết, cả nước có 29.864 trẻ được sinh ra trong năm 2025, giảm 11,4% so với 33.703 trẻ của năm 2024. Đây là lần đầu tiên trong 60 năm kể từ khi Singapore độc lập, số trẻ sơ sinh hằng năm giảm xuống dưới mốc 30.000.

Trong khi đó, vào năm 1965 - năm Singapore tuyên bố độc lập - có tới 55.725 trẻ được sinh ra. Trong giai đoạn từ thập niên 1970 đến 1990, số trẻ chào đời mỗi năm thường dao động từ hơn 40.000 đến trên 50.000. Hai thập kỷ gần đây, con số này hầu hết đều dưới 40.000.

Trong số các trẻ sinh năm 2025, khoảng 87%, tương đương 26.071 trẻ, có ít nhất một cha hoặc mẹ là công dân Singapore.

Phụ nữ kết hôn và sinh con ngày càng muộn

Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh tiếp tục giảm là xu hướng người dân kết hôn muộn hơn.

Tuổi trung vị của phụ nữ sinh con đầu lòng đã tăng từ 31,3 tuổi năm 2021 lên 32,1 tuổi năm 2025. Việc trì hoãn sinh con làm giảm khả năng sinh sản tự nhiên của phụ nữ theo độ tuổi, qua đó tác động tiêu cực đến mức sinh chung của cả nước.

Về trình độ học vấn, khoảng 2/3 số bà mẹ sinh con đầu lòng trong năm 2025 có bằng đại học. Khoảng 20% có trình độ A-level, cao đẳng, chứng chỉ của Học viện Giáo dục Kỹ thuật (ITE) hoặc tương đương. Chỉ khoảng 10% có trình độ từ O-level trở xuống.

Trước đó, Phó Thủ tướng Gan Kim Yong cho biết tổng tỷ suất sinh (TFR) của người dân Singapore đã giảm xuống 0,87 trong năm 2025 - mức thấp nhất từ trước đến nay. Chỉ số này phản ánh số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sinh trong suốt độ tuổi sinh sản.

Ông cảnh báo nếu không có các biện pháp can thiệp mới, dân số công dân Singapore có thể bắt đầu suy giảm từ đầu những năm 2040.

Chính phủ khuyến khích kết hôn và sinh con

Chính phủ Singapore khẳng định ưu tiên hàng đầu vẫn là hỗ trợ người dân lập gia đình và sinh con. Tuy nhiên, trước thực trạng tỷ lệ sinh quá thấp, nước này cũng cho rằng cần duy trì chính sách nhập cư được quản lý chặt chẽ nhằm bù đắp sự thiếu hụt dân số.

Các chuyên gia nhận định nguyên nhân khiến số trẻ sơ sinh giảm là do ngày càng nhiều người lựa chọn sống độc thân hoặc các cặp vợ chồng quyết định sinh ít con, thậm chí không sinh con.

Đầu năm 2026, Singapore đã thành lập Nhóm công tác cải tổ chính sách hôn nhân và làm cha mẹ nhằm nghiên cứu các giải pháp giúp người dân dễ dàng kết hôn và sinh con hơn.

Một số tín hiệu tích cực

Bên cạnh bức tranh chung khá ảm đạm, báo cáo cũng ghi nhận một số chuyển biến tích cực. Số trẻ sinh ra từ các bà mẹ tuổi vị thành niên giảm mạnh. Trong năm 2025, chỉ có 140 trẻ được sinh bởi các bà mẹ từ 19 tuổi trở xuống, giảm 43% so với 244 trường hợp của năm trước.

Số trẻ được đăng ký khai sinh mà không ghi tên người cha cũng giảm từ 330 trường hợp năm 2024 xuống còn 258 trường hợp trong năm 2025, tương đương mức giảm 22%. Trong số này, chỉ 17% là trẻ sinh từ các bà mẹ tuổi vị thành niên.

Dân số già hóa gây áp lực ngày càng lớn

Trong khi số trẻ sơ sinh giảm mạnh, số người qua đời tại Singapore tiếp tục tăng nhẹ.

Năm 2025, cả nước ghi nhận 26.499 ca tử vong, tăng 0,2% so với năm 2024. Hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu vẫn là ung thư và các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, chiếm hơn một nửa tổng số ca tử vong.

Khoảng 87% số người qua đời ở độ tuổi từ 60 trở lên. Tuổi trung vị của người tử vong cũng tăng từ 76,1 tuổi năm 2016 lên 78,2 tuổi năm 2025, phản ánh xu hướng già hóa dân số ngày càng rõ nét.

Theo ông Mathew Mathews, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Xã hội (IPS Social Lab), khoảng cách giữa số trẻ được sinh ra và số người qua đời đang thu hẹp nhanh chóng. Năm 2025, Singapore chỉ có 3.365 ca sinh nhiều hơn số ca tử vong, trong khi con số này là 7.261 vào năm 2024 và 14.380 vào năm 2021.

Xu hướng này đồng nghĩa với việc lực lượng lao động trẻ sẽ ngày càng ít đi, trong khi số người cao tuổi tiếp tục gia tăng. Điều đó sẽ tạo áp lực lớn hơn lên hệ thống y tế, chăm sóc người cao tuổi và ngân sách an sinh xã hội, đồng thời khiến các gia đình phải gánh vác nhiều trách nhiệm chăm sóc hơn.

Theo các chuyên gia, để duy trì tăng trưởng kinh tế, Singapore sẽ phải dựa nhiều hơn vào nhập cư, tự động hóa, nâng cao năng suất lao động và kéo dài thời gian làm việc. Tuy nhiên, việc gia tăng nhập cư cũng cần được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm sự gắn kết xã hội và tránh phát sinh những thách thức mới đối với quốc đảo này.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Singapore: Biến lá rụng thành tài nguyên, số hóa quản lý rác thải
Singapore: Biến lá rụng thành tài nguyên, số hóa quản lý rác thải

Từ tái chế lá rụng đến số hóa dữ liệu rác thải: Doanh nghiệp Singapore giúp khách hàng đáp ứng chuẩn ESG - bộ tiêu chí đánh giá mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp dựa trên ba yếu tố: môi trường, xã hội và quản trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN