Turkish Airlines nối lại các chuyến bay đến Libya sau gần 1 thập kỷ gián đoạn

Hãng hàng không hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, Turkish Airlines đã nối lại các chuyến bay đến thủ đô Libya sau gần 10 năm tạm dừng bởi quan ngại an ninh tại đất nước bị xung đột tàn phá này.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/1/2024. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành Turkish Airlines, Bilal Eksi đã tham dự một buổi lễ tại sân bay quốc tế Mitiga ngày 28/3 để đánh dấu chuyến bay đầu tiên đến Libya kể từ năm 2015. Phát biểu tại buổi lễ, ông Eksi tuyên bố: "Chúng tôi vui mừng nối lại các chuyến bay đến Libya một đất nước có quan hệ lịch sử với Thổ Nhĩ Kỳ".

Ông nhấn mạnh Turkish Airlines sẽ tiếp tục kết nối các nền văn hóa ở châu Phi cũng như tại nhiều châu lục khác.

Người phát ngôn Turkish Airlines ngày 29/3 cho biết Turkish Airlines sẽ vận hành các chuyến bay đến thủ đô Tripoli 3 lần/tuần vào các ngày thứ 3,5 và chủ nhật. Turkish Airlines hiện bay đến 130 nước và 346 điểm đến.

Thúc Anh   (TTXVN)
Hãng hàng không quốc tế đầu tiên nối lại chuyến bay đến Afghanistan
Hãng hàng không quốc tế đầu tiên nối lại chuyến bay đến Afghanistan

Chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Flydubai đã hạ cánh xuống thủ đô Kabul vào ngày 15/11, đánh dấu việc hãng hàng không giá rẻ này khởi động lại hoạt động bay đến Afghanistan sau khoảng 2 năm gián đoạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN