Quang cảnh một tuyến phố ở Bissau, Guinea-Bissau ngày 26/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo thông báo của quân đội, Tướng Horta Nta Na Man đã tuyên thệ làm “Tổng thống chuyển tiếp” ở Guinea-Bissau. Sự kiện này diễn ra tại trụ sở quân đội và Tướng Horta Nta Na Man cho biết sẽ lãnh đạo lực lượng vũ trang Guinea-Bissau, dưới danh nghĩa là “Bộ Chỉ huy quân sự tối cao vì Phục hồi an ninh quốc gia và trật tự công cộng”.
Cùng ngày, quân đội Guinea-Bissau thông báo mở lại toàn bộ các cửa khẩu của nước này, bao gồm cửa khẩu đường không, đường bộ và đường biển, một ngày sau khi nhóm sĩ quan tuyên bố đã "kiểm soát hoàn toàn" đất nước, đồng thời đình chỉ tiến trình bầu cử và đóng cửa biên giới. Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau khi quốc gia Tây Phi này tổ chức bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp hôm 23/11 vừa qua.
Tình hình hỗn loạn hiện nay đã làm gián đoạn tạm thời kế hoạch công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống trong ngày 27/11. Liên minh ủng hộ ứng cử viên đối lập Fernando Dias kêu gọi quân đội cho phép Ủy ban bầu cử quốc gia tiếp tục công bố kết quả theo kế hoạch, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tiến trình dân chủ.
Nhiều tổ chức và một số quốc gia đã lên tiếng trước cuộc đảo chính tại Guinea-Bissau. Ngày 26/11, các phái bộ quan sát bầu cử của Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Diễn đàn Trưởng lão Tây Phi đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến hậu bầu cử tại Guinea-Bissau, kêu gọi khẩn cấp khôi phục trật tự hiến pháp và duy trì ổn định ở quốc gia Tây Phi này.
Tuyên bố của các phái bộ cũng bày tỏ lo ngại về việc giam giữ Tổng thống Umaro Sissoco Embalo và nhiều quan chức cấp cao, đồng thời yêu cầu quân đội trả tự do ngay lập tức cho những người bị bắt và cho phép tiến trình bầu cử tiếp tục được hoàn tất trong khuôn khổ Hiến pháp.
Từ châu Âu, Nga bày tỏ quan ngại trước tình hình tại Guinea-Bissau, đồng thời kêu gọi các lực lượng chính trị trong nước kiềm chế và nỗ lực ổn định tình hình thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp và Hiến pháp hiện hành. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva đang theo dõi sát diễn biến tại quốc gia Tây Phi này.